Bị nợ lương tới 7 tháng, bộ đôi ngôi sao Indonesia mắc kẹt tại châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình hình tài chính của FK Senica ngày càng trở nên tồi tệ. Đội bóng Slovakia này đang nợ lương của Egy và Witan lên đến bảy tháng. Tình thế này khiến hai ngôi sao sáng bậc nhất của bóng đá Indonesia bị mắc kẹt. Họ đang mong ngóng từng ngày để được về dự SEA Games.
Bị nợ lương tới 7 tháng, bộ đôi ngôi sao Indonesia mắc kẹt tại châu Âu ảnh 1

FK Senica có tình hình tài chính cực kỳ bi đát. Nguyên nhân vì ông chủ của CLB này đã làm ăn bết bát suốt nhiều năm qua. Và đến thời điểm này, ông đã không thể gắng gượng. Không những nợ tiền cầu thủ, FK Senica còn không thể trả tiền cho toàn bộ nhân viên đội bóng trong nhiều tháng trời.

Chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Slovakia, ông Jan Mucha, nói: “FK Senica cũng không trả lương cho nhân viên của mình. Tình hình tại FK Senica đang xấu đi. Điều này không có gì mới. Chúng ta đều biết điều đó. Một khoản nợ khổng lồ (từ ông chủ) đã được chuyển sang đội bóng. Các cầu thủ và nhân viên CLB là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi điều này".

Jan Mucha đang liên lạc với những cầu thủ FK Senica để thảo luận về vấn đề này. Ông nói rằng một số thành viên trong đội đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Slovakia (SFZ) và Phòng giải quyết tranh chấp của FIFA.

Nhưng ông cho rằng, tình hình khó khả quan một sớm một chiều: "Nhiều người đã đệ đơn kiện lên SFZ và Phòng giải quyết tranh chấp của FIFA. Tuy nhiên, quyết định này cũng không mang lại lợi ích trực tiếp cho họ bằng đưa tiền về ngay tài khoản".

Theo xác nhận của Jan Mucha, FK Senica có khoản nợ lên tới một triệu euro. Với một đội bóng thuộc nền bóng đá yếu của châu Âu, đây vẫn là một con số khó có thể trả nổi.

Bị nợ lương tới 7 tháng, bộ đôi ngôi sao Indonesia mắc kẹt tại châu Âu ảnh 2

Egy (trái) và Witan trong màu áo Senica

"Đó là khoản nợ của tất cả nhân viên. Khoảng 70% trong số đó là nợ của các cầu thủ. Con số này là khá cao", ông giải thích. "Tất cả những gì tôi có thể nói là một số cầu thủ không được trả lương trong ba tháng, một số khác thì lên đến bảy tháng.

Đây chắc chắn là một vấn đề lớn đối với bóng đá Slovakia. Bạn muốn có một giải đấu chất lượng và cạnh tranh, vậy thì bạn phải chỉnh đốn những CLB không trung thực”.

Với riêng tình hình của Egy và Witan. FK Senica đã không trả phí cho người đại diện sau khi thương vụ đưa 2 ngôi sao Indonesia này sang CLB Slovakia được hoàn tất.

Cho đến nay, Egy và Witan vẫn nỗ lực cống hiến cho FK Senica, ở cả giải VĐQG và Cúp quốc gia. Egy đã có 23 lần ra sân trong mùa giải này, ghi được hai bàn thắng và cung cấp bốn đường kiến tạo, một thành tích rất tốt.Trong khi đó Witan, đã thu về 4 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 9 trận.

Tất cả giúp Senica duy trì vị trí an toàn trong nhóm trụ hạng với vị trí thứ 9/12. Nhưng tương lai của họ cũng rất mong manh. Bola cho hay Egy và Witan nên sớm trở về dự SEA Games để sớm chấm dứt tình cảnh bi đát tại CLB chủ quản.

MỚI - NÓNG