HLV Park Hang-seo: Chẳng có gì mà lo khi đối đầu Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo khẳng định không lo lắng khi đối đầu người đồng hương Shin Tae-yong tại SEA Games 31. (ảnh Ngọc Tú)
HLV Park Hang-seo khẳng định không lo lắng khi đối đầu người đồng hương Shin Tae-yong tại SEA Games 31. (ảnh Ngọc Tú)
TPO - Ông Park Hang-seo tỏ ra bình thản khi được hỏi về Indonesia, đối thủ tiềm năng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Việt Nam tháng 5 tới. Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng A, cùng các đội Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong số này, Indonesia của HLV Shin Tae-yong được xác định là đối thủ chính, cạnh tranh vị trí nhất bảng A với đội tuyển U23 Việt Nam.

“Tôi không thấy có gì lo lắng hay bối rối khi đối đầu Indonesia và ông Shin Tae-yong ở SEA Games. Có lẽ các anh chị phóng viên quá quan tâm đến biểu cảm của tôi chứ tôi không lo gì cả”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang tập trung tại Hà Nội với danh sách triệu tập gồm 27 cầu thủ. Sáng nay khi đề cập tới một số trường hợp không có tên như Hai Long (CLB Hà Nội), HLV Park Hang-seo cho biết:

“Hai Long là cầu thủ tốt nhưng khi bàn với BHL, chúng tôi gọi các cầu thủ phù hợp với yếu tố chiến thuật. Tôi biết không lựa chọn cầu thủ này hay cầu thủ kia, sẽ luôn có ý kiến từ truyền thông. Tuy nhiên tôi và BHL luôn lựa chọn một cách công tâm”.

Tại SEA Games 31, các đội bóng sẽ được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Với U23 Việt Nam, một số cái tên đang được đưa ra như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng…HLV Park Hang-seo cho biết ông đã có lựa chọn và sẽ bàn bạc với VFF trước khi công bố.

Theo ông Park, đây là bước cuối chuẩn bị cho SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.