HLV Phạm Minh Giang: ĐT futsal Việt Nam vẫn căng cứng khi gặp Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Phạm Minh Giang của ĐT futsal Việt Nam lo ngại vấn đề tinh thần các học trò trước trận bán kết futsal Đông Nam Á gặp chủ nhà Thái Lan.
HLV Phạm Minh Giang: ĐT futsal Việt Nam vẫn căng cứng khi gặp Thái Lan ảnh 1

Ở lượt trận cuối cùng bảng B, ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 5-1 trước Australia. Tuy nhiên, trận thắng này là không đủ để ĐT futsal Việt Nam cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Myanmar. Như vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Giang phải gặp Thái Lan ở bán kết.

Thái Lan là đội futsal mạnh nhất Đông Nam Á. Họ đã 15 lần vô địch giải vô địch Futsal Đông Nam Á và có nhiều thành tích ở đấu trường châu lục, thế giới. Trước trận đấu, HLV Phạm Minh Giang đã chỉ ra hai vấn đề Việt Nam cần khắc phục để có cơ hội giành chiến thắng.

"Có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất: khả năng phòng ngự của ĐT Việt Nam phải thật tốt. Thứ hai: tinh thần của toàn đội cũng phải thật tốt. Vì tâm lý cầu thủ lúc nào so tài cùng Thái Lan cũng bị dè chừng, căng cứng và không được sẵn sàng cho lắm. Nếu khắc phục được hai yếu tố trên, toàn đội sẽ có cơ hội giành chiến thắng", HLV Phạm Minh Giang cho biết.

Dẫu vậy, HLV Phạm Minh Giang vẫn rất tự tin và cho rằng cơ hội lọt vào chung kết của hai đội là ngang nhau. Trận bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 17h00 hôm nay (8/4) tại Nhà thi đấu Huamark (Bangkok).

"Theo tôi, cơ hội để hai đội vào chung kết là 50-50. Đội tận dụng được cơ hội tốt hơn, không mắc sai lầm sẽ giành chiến thắng. Ở hai trận đấu bán kết sắp tới, tôi đánh giá trận Việt Nam gặp Thái Lan ngang tài ngang sức.

Còn ở trận Indonesia đấu với Myanmar, Indonesia có vẻ được đánh giá cao hơn. Indonesia chơi sắc nét hơn và phản công tốt hơn. Tôi nghĩ trận đấu ấy có sự chênh lệch, còn cặp Việt Nam - Thái Lan là cân bằng", HLV Phạm Minh Giang nói thêm.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.