Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh dự SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo quyết định bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 tới.
Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh dự SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam ảnh 1

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 27 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn để trống 3 vị trí dành cho 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Tối 7/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội và sẽ có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng 8/4. Trả lời truyền thông trước buổi tập, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đã có quyết định về danh sách 3 cầu thủ quá tuổi bổ sung cho U23 Việt Nam.

Sau buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã công bố 3 cái tên gia nhập chiến dịch SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Cả ba đều là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Tiến Linh đang là cây săn bàn số 1 trên hàng công của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn. Còn ở hàng tiền vệ, Hùng Dũng và Hoàng Đức là hai ứng viên sáng giá nhất lúc này.

Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh dự SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam ảnh 2

Hùng Dũng vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, nhưng thi đấu rất hay ở vòng loại cuối World Cup 2022 mới đây với tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam trên tay. Còn Hoàng Đức đang ngày càng hoàn thiện về chuyên môn, được đánh giá rất cao khả năng tấn công cũng như duyên ghi bàn. Cặp đôi này cũng từng chơi rất ăn ý với nhau tại SEA Games 30.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội, sau đó sẽ di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 15/4. Phú Thọ là địa điểm tổ chức bảng A nội dung bóng đá nam SEA Games 31.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.