Bóng đá Trung Quốc bị FIFA điều tra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên tiếp các vụ nợ lương của nhiều CLB Trung Quốc, đặc biệt với cầu thủ ngoại, khiến FIFA phải vào cuộc. Tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới đã nhận được một loạt đơn kiện và đang mở cuộc điều tra các CLB Trung Quốc.
Bóng đá Trung Quốc bị FIFA điều tra ảnh 1

Đối tượng bị “sờ gáy” lúc này là các đội bóng hạng Nhất Trung Quốc như Tianjin Jinmen Tigers, Guizhou…. Thậm chí CLB Wuhan ở Chinese Super League cũng đang phải lo lắng.

Trước đó, chính đội bóng Wuhan cũng từng nhận lệnh cấm chuyển nhượng tương tự, chủ yếu vì khoản nợ khổng lồ với các cầu thủ nước ngoài. Nhưng khó khăn tài chính khiến họ tiếp tục đi vào con đường cũ. Việc không được trả lương đã khiến tất cả các ngoại binh của họ rời đi.

Với Tianjin Jinmen Tigers, họ bị cầu thủ người Uzbekistan, Ahmedov dọa kiện vì nợ lương trong vòng nhiều tháng. Phải đến tuần trước Jinmen Tigers mới giải quyết xong lương cho Ahmedov. Nhưng vẫn còn nhiều trường hợp khác và điều đó khiến họ gặp rắc rối với FIFA.

Theo nhận định, số CLB bị FIFA điều tra mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, khi 2/3 đội bóng dự Chinese Super League gặp khó khăn tài chính.

Bóng đá Trung Quốc bị FIFA điều tra ảnh 2

Hao Junmin (phải) đã bị Wuhan nợ lương cả năm nay

Song song với quá trình điều tra, theo các báo Trung Quốc, FIFA đã “đánh động” với LĐBĐ nước này. Họ muốn cơ quan đầu não của bóng đá Trung Quốc thúc giục các CLB chậm lương. Nếu kế hoạch này không được, FIFA sẽ hành động mạnh tay hơn.

“Ý của FIFA là họ hy vọng các CLB này có thể giải quyết nhanh các khoản nợ. Nhưng nhiều CLB không có khả năng thanh toán. Họ có kế hoạch trả nợ, nhưng lại không có khả năng tài chính", Sohu viết.

Trong trường hợp này, họ sẵn sàng chấp nhận hình phạt của FIFA. Thậm chí họ cho rằng nếu đó là lệnh cấm chuyển nhượng thì thật là... may mắn. Bởi với tình trạng cạn tiền như bây giờ, được mua sắm hay không mua sắm với họ cũng vô nghĩa. Số CLB này chỉ sợ mức phạt lớn hơn lệnh cấm chuyển nhượng, bởi như vậy, sự tồn vong của họ sẽ bị lâm nguy”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.