Bị Google bỏ rơi, Yahoo cầu cứu Microsoft

Bị Google bỏ rơi, Yahoo cầu cứu Microsoft
TPO - Yahoo đã phát đi tín hiệu "For Sale" (rao bán) nhằm hy vọng đối tác Microsoft sẽ trở lại mua công ty do Google quyết định hủy hợp đông quảng cáo trực tuyến khổng lồ với Yahoo.
Bị Google bỏ rơi, Yahoo cầu cứu Microsoft ảnh 1

Đồng sáng lập kiêm CEO của Yahoo ông Jerry Yang đã phải đưa ra tín hiệu này dù trên thực tế Yahoo từng từ chối đề nghị 33 USD/cổ phiếu mà Microsoft đưa ra hồi tháng 5.

Phát biểu của ông Yang được đưa ra vài giờ sau khi đối tác Google quyết định hủy hợp đồng quảng cáo trực tuyến khổng lồ hứa hẹn mang lại 800 triệu USD cho Yahoo. 

"Ngày hôm nay sẽ là thời điểm tốt để Microsoft mua lại Yahoo", ông Yang thừa nhận. "Tôi nghĩ, đây không phải là ý tưởng tồi nếu có giá hợp lý. Chúng tôi sẽ sẵn sàng bán công ty".

Khi được hỏi đã có cuộc đàm phán nào diễn ra với hãng phần mềm khổng lồ hay chưa, ông Yang cho biết: "Vẫn chưa có tin mới". Microsoft đã từ chối bình luận động thái của Yahoo.

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG