Bí ẩn về tượng đá Lạc Sơn Đại Phật

Bí ẩn về tượng đá Lạc Sơn Đại Phật
TPO - Lạc Sơn Đại Phật là tượng phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này, được tạc vào vách đá của núi Lăng Vân, nơi hợp lưu của ba dòng sông và đối mặt với núi Nga Mi tuyệt đẹp.

Tượng Phật Lạc sơn này, được tạc từ một vách đá ở miền nam Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nó được xây dựng bởi một nhà sư Trung Hoa có tên là Haithong vào năm 713, công trình này được hoàn thành sau 90 năm và cho tới ngày hôm nay, nó vẫn là tượng đá Đức Phật lớn nhất trên thế giới cao 71m và rộng 28m.

Nhà sư Haithong xây dựng bức tượng phật này, với hy vọng rằng Đức Phật có thể giúp làm cho nước sông chảy êm đềm hơn, tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông, nơi mà ba con sông hợp lại có thể gây ra những dòng nước nguy hiểm nhấn chìm tàu bè. Vô tình những mảng đá vụn lấy ra để chạm khắc Đức Phật được đổ xuống dòng sông, tình cờ đã làm thay đổi và làm dịu lại dòng chảy. Cho tới ngày nay bức tượng Đức Phật đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm và hao mòn được gây ra bởi hàng ngàn du khách mỗi năm.

Bí ẩn về tượng đá Lạc Sơn Đại Phật ảnh 1 
 Bí ẩn về tượng đá Lạc Sơn Đại Phật ảnh 2
 Bí ẩn về tượng đá Lạc Sơn Đại Phật ảnh 3Bí ẩn về tượng đá Lạc Sơn Đại Phật ảnh 4

Mai Anh
Theo listversy
Theo Dịch
MỚI - NÓNG