Bệnh viện phải xây dựng quy trình tiếp trình dược viên

Bệnh viện phải xây dựng quy trình tiếp trình dược viên
TP - Tại hội thảo khoa học liên quan đến sử dụng kháng sinh diễn ra ngày 17/7  ở TPHCM, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đưa ra 20 khuyến cáo về tăng cường triển khai quản lý kê đơn và tuân thủ phác đồ điều trị tại các bệnh viện, trong đó có vấn đề tiếp “người giới thiệu thuốc” hay gọi là trình dược viên. 

Theo đó, giám đốc các bệnh viện phải xây dựng, triển khai quy trình tiếp “người giới thiệu thuốc” một cách công khai, minh bạch đúng quy định. Ông Thượng cho rằng phải giám sát quy trình này để bảo đảm những trình dược viên không thể  làm “ảnh hưởng” đến hoạt động khám, chữa bệnh của các bác sĩ, đó là chi “hoa hồng” dựa trên việc kê toa thuốc.

MỚI - NÓNG