Bênh mẹ vợ, con rể giết hàng xóm

Bị cáo Hội sau phiên tòa.
Bị cáo Hội sau phiên tòa.
Nghe tin hàng xóm dọa đánh mẹ vợ, chàng rể tìm đến tận nhà người này gây gổ rồi dùng dao đâm họ dẫn đến tử vong.

Ngày 9/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án "giết người" đối với bị cáo Phan Văn Hội (30 tuổi, Bình Phước).

Theo bản án sơ thẩm, Phan Văn Hội là con rể của bà Đặng Thị Ánh, cùng ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Quá trình sinh hoạt, giữa bà Ánh và hàng xóm là anh Nguyễn Lương Tri xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Do chưa tìm ra cách giải quyết phù hợp, anh Tri đòi đánh bà Ánh.

Ngày 28/1/2013, khi Hội đang chăm sóc mẹ đẻ tại bệnh viện thì được người nhà điện thoại kể lại sự việc trên.

Chiều 31/1/2013, thấy anh Tri đang ngồi uống nước trước nhà, Hội liền hỏi "tại sao anh đòi đánh mẹ vợ tôi hả?".

Khi anh Tri vừa phủ nhận cũng là lúc bị Hội lao tới dùng chân đá thẳng vào mặt khiến anh té ngã. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Hội đã dùng dao đâm nạn nhân một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Đến 21h cùng ngày, Hội đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, xét xử sơ thẩm, Hội bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt mức án 16 năm 6 tháng tù về tội "giết người". Sau đó, đại diện hợp pháp của bị hại đã kháng cáo theo hướng tăng hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy tại bản án sơ thẩm và biên bản nghị án, tên các thành viên trong HĐXX được ghi trong bản án và tên thành viên HĐXX thực tế có chỗ không giống nhau. Đây là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

Từ đó, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án để xét xử lại từ đầu.

Theo M.Phượng

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG