Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết

TPO - Khác với cảnh đông đúc người về quê những năm trước, sáng 11/2 (30 Tết) Tân Sửu 2021, bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM vắng vẻ một cách lạ thường.
Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 11/2 (tức 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), bến xe Miền Đông chỉ có lác đác một số người đến tìm mua vé để về quê ngày cuối năm.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 2

Khu vực nhà chờ ra xe từng đông nghẹt người những ngày cuối năm thì nay vắng hoe, nhân viên bến xe cũng thư thả đứng nói chuyện.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 3

Những hàng ghế dành cho khách ngồi chờ lên xe, mua vé trống trải, chỉ có vài người ngồi đợi đến giờ lên xe về quê.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 4

Tương tự, các quầy bán bé cũng ế ẩm, cả buổi sáng chỉ có một vài người đến tìm mua vé.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 5

Trái ngược với cảnh chen chúc đợi lên xe như những năm trước, sáng 30 Tết Tân Sửu khu vực đỗ xe chỉ có một vài người.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 6

Bãi đỗ xe cũng trống trải, xe ô tô cá nhân cũng thoải mái đậu ở vị trí đỗ của xe khách.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 7

Một số tài xế thảnh thơi ngồi lướt điện thoại thông minh do không có khách.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 8

Nhiều quầy hàng của các hãng xe cũng đã đóng cửa để nghỉ Tết.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 9

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, những năm trước sáng 30 Tết vẫn còn rất đông người đến mua vé về quê ăn Tết.

Bến xe lớn nhất TPHCM vắng chưa từng thấy ngày 30 Tết ảnh 10

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế đi lại nên lượng hành khách đến bến xe giảm rất nhiều so với những năm trước.

MỚI - NÓNG