Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách

TPO - Trước thời điểm tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách, xe buýt từ 0h ngày 1/4, bến xe lớn nhất Sài Gòn chỉ còn lác đác ít người đến mua vé về quê.
Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) vào tối 31/3, chỉ có rất ít người đến mua vé xe về quê.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 2

Các dãy ghế ở khu vực sảnh chờ lên xe thường ngày đông nghẹt thì nay đã bỏ trống vì không có người ngồi.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 3

Tương tự, khu vực xe đậu để đón khách cũng khá vắng vẻ, hành khách đến đón xe về quê cũng cẩn thận đeo khẩu trang phòng dịch.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 4

Nhiều người dân đến mua vé xe về quê cho biết, do lo sợ ngày mai (1/4) xe khách dừng hoạt động nên phải tranh thủ về quê trước 0h.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 5

Dù một số nhà xe dừng hoạt động, giảm chuyến nhưng vẫn đủ vé để phục vụ người dân về quê.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 6

Trước khi được lên xe, hành khách buộc phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt để phòng chống COVID-19.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 7

Đối với những người có biểu hiện sốt cao sẽ bị lực lượng bảo vệ dữ lại và thông báo cho lực lượng y tế đến kiểm tra.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 8
   
Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 9 Bà Ngô Thị Viền (quê Bình Thuận) cho biết, biết ngày 1/4 sẽ ngưng xe khách nên vội ra bến mua vé về quê. Tuy nhiên, do không còn vé đi Phan Thiết nên bà phải mua vé xe đường dài, dù giá cao hơn nhưng bà vẫn vui vì có xe về quê.
Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 10

Nhiều người dân khác cũng cùng tâm lý phải vội gom đồ về quê trước giờ tạm ngưng hoạt động các tuyến xe khách.

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 11

Tối 31/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký Công văn hỏa tốc vào yêu cầu các đơn vị trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19..

Bến xe lớn nhất Sài Gòn vắng hoe trước giờ tạm ngưng hoạt động toàn bộ xe khách ảnh 12

Theo đó, kể từ 0h00 ngày 1/4, dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước trong vòng 15 ngày.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.