Bé trai 10 tháng tuổi bị đánh chết bằng điếu cày

Bé trai 10 tháng tuổi bị đánh chết bằng điếu cày
Nghĩ chị Nga hỏi đểu mình nên Kiều dùng điếu cày đang hút thuốc đánh vào đầu làm chị Nga bị thương, trong lúc chị Nga đang bồng con trai là Bùi Hữu Nghĩa (10 tháng tuổi). Chiếc điếu cày trúng vào đầu cháu Nghĩa làm vỡ hộp sọ và tử nạn.

Bé trai 10 tháng tuổi bị đánh chết bằng điếu cày 

Nghĩ chị Nga hỏi đểu mình nên Kiều dùng điếu cày đang hút thuốc đánh vào đầu làm chị Nga bị thương, trong lúc chị Nga đang bồng con trai là Bùi Hữu Nghĩa (10 tháng tuổi). Chiếc điếu cày trúng vào đầu cháu Nghĩa làm vỡ hộp sọ và tử nạn.

Đối tượng Lê Kiều và dụng cụ gây án
Đối tượng Lê Kiều và dụng cụ gây án.

Vào khoảng 12 giờ ngày 4-4-2011, đối tượng Lê Kiều (SN1969) ở xóm Tiên Diên - Lưu Sơn - Đô Lương đến nhà ông Bùi Thanh Cương xóm Trần Phú cùng xã. Chị Nguyễn Thị Nga con dâu ông Cương hỏi cháu Phương có điện về không (Phương là con gái ông Kiều đi làm ăn ngoại tỉnh bị dư luận cho là lang thang).

Kiều nghĩ chị Nga hỏi đểu nên dùng điếu cày đang hút thuốc đánh vào đầu làm chị Nga bị thương, trong lúc chị Nga đang bồng con trai là Bùi Hữu Nghĩa (10 tháng tuổi). Chiếc điếu cày trúng vào đầu cháu Nghĩa làm vỡ hộp sọ và tử nạn.

Sau đó Kiều chạy về nhà lấy một con dao chạy trốn. Trên đường chạy trốn gặp anh Bùi Đức Hoài người hàng xóm, Kiều chém anh Hoài một nhát vào đầu gây thương tích tại đỉnh đầu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Kiều.

Theo Phan Tuyết - Nguyễn Lê
Công an Nghệ An

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG