Có 14 kết quả :

'Quan xã' đi xin đất dân thời buổi ‘tấc đất, tấc vàng’

'Quan xã' đi xin đất dân thời buổi ‘tấc đất, tấc vàng’

TPO - Để thay đổi bộ mặt quê hương, một chủ tịch xã ở Nghệ An đã mạnh dạn xin người dân hiến đất vườn, đất nông nghiệp để mở rộng đường, bê tông hoá đường làng ngõ xóm. Ở thời buổi “tấc đất, tấc vàng” như hiện nay, chuyện nhiều người sẵn sàng cho không hàng trăm m2 đất đã khiến nhiều người ngạc nhiên.
Hàng loạt máy móc cơ giới tác động phá vỡ cảnh quan thiên nhiên vốn có của vùng lõi di sản

Vịnh Hạ Long: Ai đang bê tông hóa?

TP - Hàng loạt công trình trái phép thi nhau xây dựng giữa vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Hàng nghìn tấn bê tông vận chuyển ra vùng lõi xây dựng công trình, các bãi cát nhân tạo mọc lên phục vụ du lịch nhiều năm nay.
Nghịch lý bê tông hóa

Nghịch lý bê tông hóa

TP - Mới có hai ngày mưa tầm tã vì bão số 6 mà nhiều nơi ở Hà Nội nước đã trắng xóa. Nước Hồ Gươm tràn qua phố Đinh Tiên Hoàng mấp mé tận Tràng Tiền Plaza. “Nhà rùa học” PGS.TS Hà Đình Đức nói, chưa bao giờ ông thấy nước hồ Gươm lại dâng cao như thế !
Hà Nội thành chảo lửa vì bê tông hóa

Hà Nội thành chảo lửa vì bê tông hóa

TP - Theo nhiều nhà khoa học, Hà Nội đang ngày càng đi xa quy hoạch ban đầu khiến tỷ lệ cây xanh giảm trong khi tỷ lệ bê tông và nhựa hóa tăng. Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến Thủ đô mấy ngày qua nóng không thua kém các chảo lửa tự nhiên của Việt Nam.
Bê tông hóa đường Lò Văn Giá

Bê tông hóa đường Lò Văn Giá

TP - Ngày 11-3, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức lễ khởi công Công trình Tháng Thanh niên 2013 với hạng mục bê tông hóa nền đường Lò Văn Giá dẫn từ liên khu cơ quan vào khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lò Văn Giá (bản Cọ, phường Chiềng An, TP Sơn La). Công trình có tổng chiều dài 700m, nền bê tông dày 20cm, rộng 3,5m.
Bê tông hóa cả mặt hồ

Bê tông hóa cả mặt hồ

TP - “Nếu chỉ để ăn uống và vui chơi thì hồ Tây không cần cầu cảng đồ sộ và chiếm nhiều diện tích mặt nước như vậy. Các dịch vụ này trên bờ và bất kỳ đâu ở Hà Nội cũng có thể phục vụ thượng khách có tiền”.