Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang

Cùng sự bùng nổ của condotel, số lượng khách sạn tại Nha Trang tăng đột biến. Nhiều công trình cao tầng chen chúc, tạo sự ngột ngạt, thiếu không gian xanh tại thành phố biển.
Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 1

Những năm gần đây, khu vực ven biển trung tâm thành phố Nha Trang chứng kiến sự bùng nổ các dự án condotel cao tầng. Các dự án nằm chủ yếu dọc bờ biển, trên con đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng với mật độ dày đặc, chiếm những vị trí đẹp nhất nhìn ra vịnh Nha Trang.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 2

Chỉ tính riêng đường Trần Phú, đã có hàng chục dự án condotel được xây dựng trong 5 năm qua. Số lượng căn hộ cung ứng ra thị trường lên tới hàng chục nghìn căn. Theo tính toán, giai đoạn 2016-2018, đã có hơn 17.000 căn condotel được chào bán ra thị trường, phần lớn nằm ở dọc đường Trần Phú.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 3

Nhiều tòa condotel cao 30-40 tầng nằm đan xen, dày đặc với những tòa cao 10-15 tầng tạo ra một khung cảnh như "rừng bê tông". Rất hiếm thấy không gian dành cho cây xanh và công cộng tại khu vực trung tâm Nha Trang. Trong khi đó, nhiều tòa khách sạn cao tầng đã chắn hết tầm nhìn ra biển còn phần còn lại thành phố.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 4

Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa trước kia là một trong những công trình lớn ở Nha Trang. Tuy nhiên hiện tại, trung tâm này nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc đã và đang xây dựng xung quanh.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 5

Một số chủ đầu tư "chậm chân", không còn quỹ đất ven biển, đã đầu tư nhiều khách sạn nằm sâu bên trong đất liền. Trong khi đó, diện tích đất dành cho giao thông không hề thay đổi. 

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 6

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa, cho biết trước kia mật độ cây xanh ở Nha Trang là khoảng 5 m2/người. Tuy nhiên, hiện tại, mật độ chỉ đạt 0,5 m2/người. Bởi vậy, hiện tại, nhìn từ trên cao, có rất ít khoảng xanh ở trung tâm Nha Trang.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 7

Nhà cao tầng mọc lên nhanh nhưng diện tích dành cho giao thông ở trung tâm Nha Trang gần như không thay đổi. Kẹt xe đã xuất hiện và xảy ra thường xuyên tại khu vực trung tâm Nha Trang, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Kẹt xe xảy ra nghiêm trọng vào giờ cao điểm hoặc thời điểm khách du lịch từ sân bay vào nội đô. 

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 8

Những dự án condotel ra đời được quảng cáo nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng khách du lịch đang gia tăng nhanh chóng. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2018, tỉnh này đón gần 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách du khách quốc tế và có xu hướng tăng.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 9

Bình quân mỗi tháng, có khoảng 200.000 đến 220.000 nghìn lượt khách Trung Quốc đến Khánh Hòa. Trong khi đó, dòng khách truyền thống đến từ Châu Âu, Châu Mỹ…vẫn chiếm một con số khiêm tốn. Khách du lịch tăng khiến nhiều nhà đầu tư xây dựng khách sạn để đón đầu kinh doanh.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 10

Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, Nha Trang là nơi có nguồn cung khách sạn lớn nhất trong số các thành phố ven biển Việt Nam với 12.000 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao. Nếu tính toàn bộ các cơ sở lưu trú, tổng số phòng nghỉ tại Nha Trang đạt tới con số gần 25.000. 

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 11

Tuy nhiên, thống kê phòng khách sạn vẫn chưa tính các dự án condotel. Việc xếp condotel là phòng khách sạn hay căn hộ vẫn đang gây tranh cãi. Chính condotel lại đang cạnh tranh với phòng khách sạn truyền thống, khiến công suất giảm đi nhanh chóng.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 12

Bùng nổ dự án condotel trong khi những năm gần đây, lượng khách Trung Quốc có dấu hiệu chững lại.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 13

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019, công suất sử dụng buồng phòng bình quân các khách sạn ở TP Nha Trang chỉ dao động từ 45-54,5%. Như vậy, tình trạng cung vượt cầu đã diễn ra sau sự bùng nổ về số lượng phòng.

Condotel, khách sạn cao tầng chen chúc dọc bờ biển Nha Trang ảnh 14

Việc xây dựng quá nhiều khách sạn cao tầng cũng khiến hạ tầng xã hội tại trung tâm Nha Trang ngày càng bị quá tải. Những con đường trung tâm thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Không gian công cộng, cây xanh, cảnh quan của một thành phố biển ngày càng thu hẹp.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG