TPO - Theo quy định của Thủ tướng, sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ quan đơn vị được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe… Tuy nhiên, hai lô đất cơ quan bên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) sau di dời nhường chỗ cho cao ốc mọc lên.
TPO - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa nêu hàng loạt sai sót, vi phạm về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) trong kết luận mới ban hành. Theo đó, nhiều dự án sai quy hoạch, sai phép, thậm chí xây không phép
TPO - Vào đầu năm 2017, một Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã ký văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Công trình đa chức năng Postef tại khu đất số 61 phố Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Chính quyền địa phương cũng nói rằng, đã tổ chức lấy ý kiến của người dân về dự án này theo đúng quy định.
TPO - Những ngôi biệt thự cổ, công trình kiến trúc Pháp cổ nằm ở vị trí đắc địa giữa Thủ đô thời gian qua bị “xóa sổ”, nhường chỗ cho những tòa cao ốc, những dự án bất động sản nghìn tỷ gây xôn xao dư luận.
TP - Một nhà máy xây dựng từ thời Pháp đang bị thay thế bằng một tòa cao ốc 11 tầng. Dư luận đang lo lắng về một 8B Lê Trực thứ hai ngay gần khu trung tâm Ba Đình.
TPO - Để thành những “người nhện” mưu sinh bằng nghề đầy nguy hiểm này, các công nhân đều được đào tạo bài bản về kỹ thuật đu dây, các kỹ năng đảm bảo an toàn lao động…
Những năm gần đây, nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn và khu đô thị hiện đại được xây mới tại Hà Nội giúp tạo nên điểm nhấn cho sự phát triển hạ tầng của thủ đô.
TPO - Trong lúc hàn xì trên mái căn nhà 3 tầng, thợ hàn bất cẩn để tia lửa rớt xuống la phông gây cháy làm 2 người mắc kẹt và họ may mắn được lính cứu hỏa giải cứu ra ngoài.
TPO - Khu vực trung tâm hiện hữu của TPHCM sẽ hạn chế phát triển các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng đến năm 2025. Ngược lại, chỉ ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch dân số, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng cho các dự án cải tạo, xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ trước năm 1975.
TPO - Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường bất động sản chứng kiến nhiều nhà hàng, khách sạn...chuyển nhượng rao bán, trong đó có nhiều cao ốc ngàn tỉ ở các vị trí đắc địa được rao bán từ lâu đồng nhưng vẫn ế chưa có chủ mới.
TPO - Sau khi nhận 30 tỷ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank đã chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu…
TPO - Vinaconex đề xuất 2 phương án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), trong đó có phương án xây mới 6 tòa chung cư với chiều cao từ 35-50 tầng.
TPO - Cư dân đô thị mẫu Hà Nội lo ngại ô 'đất vàng' hạ tầng cuối cùng biến thành cao ốc; Biến sân golf Phan Thiết thành khu đô thị khi nợ gần nghìn tỷ tiền sử dụng đất; Xử phạt chủ dự án Hòn Tằm 117 triệu đồng vì lấp, lấn Vịnh Nha Trang; Thanh tra dự án đường hơn 2 nghìn tỷ có đoạn 'phình' ra chỉ để trồng cây xanh... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, công tác lập, phê duyệt quy hoạch đô thị tại hầu hết các địa phương thực hiện chưa đồng bộ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhiều lần theo xu hướng gia tăng tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất...
TPO - Liên quan đến việc di dời ga Nha Trang (đường Thái Nguyên, TP Nha Trang), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh cho biết đây mới chỉ là phương án đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải là hồ sơ đề xuất thực hiện dự án chính thức theo quy định.
TPO - Dự án Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC cao 25 tầng tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ được cắt giảm 20 tầng thành khu nhà văn phòng cao 5 tầng.
TPO - Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra về quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Hà Nội) trong năm 2020. Đây là các tuyến đường dù chỉ dài khoảng 2km nhưng dọc hai bên tuyến đường này, nhà cao tầng mọc lên dày đặc khiến mật độ dân cư đông, tạo áp lực khổng lồ lên hạ tầng giao thông.
TPO - Nhà máy sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước cho dân là vi phạm lớn; Xử lý cán bộ báo cáo quy hoạch 'đất vàng' 8A Mạc Đĩnh Chi thiếu chính xác; Siêu dự án 1,9 ha thi công không phép; Thu hồi dự án 33 triệu USD lấn biển Nha Trang để xây công viên... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
Hàng loạt khu đất vàng tại Thủ đô được các tên tuổi lớn “xí phần” để triển khai dự án bất động sản tầm cỡ. Tuy nhiên, sau lễ khởi công hoành tráng, nhiều dự án bị bỏ hoang cả chục năm nay gây lãng phí tài nguyên đất và mất mỹ quan đô thị...
TPO - Qua 6 năm thi hành Luật Thủ đô thực tế đã có nhiều dự án nhà thương mại, chung cư cao tầng được xây dựng trong khu vực nội đô lịch sử và trên nền đất sau khi di dời, tạo thêm áp lực về gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nội thành.
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng thi công dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở Housinco Tân Triều (huyện Thanh Trì) do Công ty CP Tập đoàn Housinco làm chủ đầu tư, đồng thời giao Sở Quy hoạch - Kiến Trúc cung cấp hồ sơ dự án sang cơ quan công an. Đây là dự án trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã không thực hiện nghiêm túc thiết kế đã được phê duyệt, mà tự ý xây sai thiết kế, xây "lố" 4 sàn dịch vụ văn phòng.
TPO - Khu đất có diện tích hơn 5,7 ha của công ty Rạng Đông nằm trong quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000, được xác định là đất công cộng, đất hỗn hợp xây nhà ở.
Cùng sự bùng nổ của condotel, số lượng khách sạn tại Nha Trang tăng đột biến. Nhiều công trình cao tầng chen chúc, tạo sự ngột ngạt, thiếu không gian xanh tại thành phố biển.
TPO - Phong tỏa tài khoản ngân hàng của lãnh đạo Địa ốc Alibaba; Hà Nội đối thoại với cư dân mua nhà của 'đại gia điếu cày'; Thanh tra loạt dự án 'ôm đất' chậm triển khai ở Bắc Ninh; Quy hoạch điều chỉnh 'tùm lum', Bộ Xây dựng yêu cầu công khai lên cổng... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Sở Xây dựng yêu cầu kiên quyết, xử lý nghiêm những sai phạm xây dựng tại cao ốc số 2 Ngõ Giếng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) khi cố tình thi công làm phát sinh thêm vi phạm dù đã có lệnh đình chỉ. Trong khi đó, chủ đầu tư liên tục tìm cách thay đổi, điều chỉnh phương án kiến trúc công trình bằng cách chia nhỏ số phòng khách sạn từ 38 lên 50 phòng rồi lại xin xuống 46 phòng.
TPO - Buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc bao che, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng khiến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ trên địa bàn Hà Nội kỷ luật, mất việc, thậm chí bị khởi tố, bắt giam dường như không làm cho tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Hà Nội chùng xuống.
TPO - Khách hàng vây trụ sở, đòi lại trăm tỷ từ dự án ‘ma’ ở Hà Nội; Vỡ tiến độ, dự án Eco Green Tower bất ngờ 'thay tên đổi chủ'; Loạt cán bộ bị bắt giam, kỷ luật vì sai phạm xây dựng tại Hà Nội; Cao ốc, khách sạn chọc trời đua nhau 'che' mặt biển Nha Trang... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
KTS Trần Minh Tùng - Phó Trưởng Bộ môn Kiến trúc dân dụng, Trường Đại học Xây dựng cho rằng, đề xuất xây dựng cao ốc ven biển không phải là không có cơ sở, tuy nhiên cần phải xem xét cẩn trọng.