Bé sơ sinh ở Lạng Sơn bị bỏ rơi tại chùa trong thời tiết giá lạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giữa trời rét lạnh cóng, người dân phát hiện một chiếc giỏ nhựa, trong đó có tấm chăn mỏng bọc một bé trai sơ sinh 7 ngày tuổi cùng mảnh giấy nhờ nuôi hộ.

Chiều 25/1, đại diện UBND thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tại chùa Kim Sơn, khu Làng Trung, thị trấn Đồng Mỏ, Ban Quản lý chùa đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa màu xanh tại khu vực tiếp khách của chùa.

Bé sơ sinh ở Lạng Sơn bị bỏ rơi tại chùa trong thời tiết giá lạnh ảnh 1

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cùng mẩu giấy nhờ nhà chùa nuôi giúp.

Bé sơ sinh ở Lạng Sơn bị bỏ rơi tại chùa trong thời tiết giá lạnh ảnh 2

Cán bộ UBND thị trấn Đồng Mỏ chăm sóc ban đầu cho trẻ sơ sinh.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã cử tổ công tác đến hiện trường và xác nhận, bên cạnh cháu bé có kèm theo chăn, quần áo cũ và mẩu giấy có những dòng chữ viết vội: “Do hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện nuôi cháu, muốn gửi bé vào nhà chùa nuôi dưỡng, chăm sóc”. Trẻ sơ sinh được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khoẻ. Qua thăm khám, bé trai nặng khoảng 3kg, được khoảng 7 ngày tuổi, tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định.

UBND thị trấn Đồng Mỏ đã thông báo sự việc trên các phương tiện truyền thông và tiến hành làm thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.