Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Được công nhận là ông trùm hoa hậu Venezuela nhưng Osmel Sousa cũng từng dính nhiều bê bối. Ông vừa gây chú ý khi quyết định về đầu quân cho tổ chức Miss Universe.

Ngày 14/3, kênh truyền hình Telemundo thông báo về việc Osmel Sousa - người được mệnh danh là ông trùm hoa hậu Venezuela đã đầu quân cho tổ chức Miss Universe.

Osmel Sousa được xem là ông trùm hoa hậu ở Venezuela, đã giúp quốc gia này giành được số lượng vương miện lớn ở các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất.

Với bộ sưu tập hơn 20 chiếc vương miện danh giá, vị chuyên gia sắc đẹp này đã đạt được danh tiếng và được công nhận trên toàn thế giới, bao gồm cả Kỷ lục Guinness Thế giới. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, Osmel Sousa cũng từng dính không ít bê bối làm ảnh hưởng đến danh tiếng.

Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1

Người đàn ông quyền lực

Osmel Sousa, sinh năm 1946 tại tỉnh Cienfuegos, Cuba. Năm 13 tuổi, ông được gia đình gửi đến ở chung với bà ngoại tại bang Zulia, Venezuela.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Osmel theo học một trường điện ảnh. Sau đó ông chuyển sang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và thiết kế mỹ thuật cho hai đài truyền hình lớn nhất Venezuela là VTV (Venezuela Television) và RCTV.

Tháng 10/1981, khi chủ tịch Hoa hậu Venezuela qua đời, Osmel Sousa được chỉ định lên thay thế và sau đó ông thành lập Học viện Hoa hậu Venezuela. Trong suốt những năm cầm quyền, Osmel Sousa đã thể hiện con mắt tinh tường trong những lựa chọn của mình.

Osmel Sousa nổi tiếng là người có cá tính đặc biệt. Ông thường đi ngược lại sự lựa chọn của số đông, làm đảo lộn kết quả, điểm số của các thành viên ban giám khảo.

Tại cuộc thi Hoa hậu bang Anzoátegui năm 2014, ông đã chỉ định người đẹp Edymar Martínez thành người chiến thắng mà không cần quan tâm điểm số của ban giám khảo. Sau đó, Edymar mang về chiếc vương miện Hoa hậu Quốc Tế thứ 7 cho Venezuela và thêm một lần khẳng định sự tinh tường của Osmel Sousa.

Với những thành tích ấn tượng, Osmel Sousa bị đánh giá là kiêu ngạo. Ông từng tuyên bố: “Tôi sẽ nghỉ hưu sau hơn hai thập kỷ lãnh đạo tổ chức hoa hậu Venezuela. Tôi thấy chán vì liên tục chứng kiến các danh hiệu hoa hậu của thế giới được trao từ tay cô gái Venezuela này sang cô gái Venezuela khác”.

Trại huấn luyện hoa hậu hà khắc

Tuy được công nhận là ông trùm hoa hậu ở Venezuela nhưng với tính cách khác biệt của mình, Osmel Sousa cũng từng nhận vô vàn chỉ trích từ công chúng. Một trong số đó là cách đào tạo người đẹp vô cùng hà khắc của ông.

Năm 2007, Osmel Sousa cùng cựu Hoa hậu Hoàn vũ Lupita Jones và MC nổi tiếng đài Univion - Carlos Calderón đứng ra tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Latinh - Nuestra Belleza Latina. Cuộc thi được diễn ra thường niên, là chương trình ăn khách của đài Univision.

Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 4
Trại huấn luyện hoa hậu hà khắc của Osmel Sousa.

Nuestra Belleza Latina được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế, trong đó Osmel Sousa đưa các thí sinh vào một trại huấn luyện như quân đội và các người đẹp sẽ lần lượt trải qua các thử thách.

Osmel Sousa từng gây sốc khi đưa ra những quy tắc và thử thách khắc nghiệt với các người đẹp. Trong một cảnh quay, người đàn ông này yêu cầu kiểm tra móng tay của các thí sinh. Người đẹp nào có móng tay xấu bị Osmel phạt chống đẩy.

Ông cũng không ngần ngại mắng thẳng mặt thí sinh là catwalk tệ. Để kiểm tra kỹ năng catwalk của từng thí sinh, Osmel Sousa yêu cầu họ thực hiện thử thách catwalk trên ván hẹp. Có những người đẹp loạng choạng ngã dập mặt xuống bùn đất.

Cảnh tượng này đã gây sốc cho nhiều khán giả theo dõi. Osmel Sousa nhận nhiều chỉ trích vì sự độc đoán, hà khắc. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sự nghiêm khắc của mình đã mang về thành tích ấn tượng cho Venezuela trong suốt những năm qua.

Cáo buộc môi giới mại dâm

Không chỉ bị chỉ trích là độc đoán, Osmel Sousa từng đối diện với những cáo buộc nghiêm trọng trong sự nghiệp.

Năm 2015, nhà báo người Venezuela - Manuel Isidro Molina từng gây chấn động khi đăng tải một blog trong đó chỉ trích Sousa lợi dụng chức vụ của mình để thu hút các cô gái, dụ dỗ và chào bán họ cho các chính trị gia Venezuela.

Các cáo buộc nổi lên rằng cuộc thi Hoa hậu Venezuela hoạt động như một mạng lưới mại dâm, buôn bán phụ nữ và trung tâm của vụ việc là người đàn ông đã mang về vô số vương miện cho đất nước - Osmel Sousa.

Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 5Bê bối của ông trùm hoa hậu vừa đầu quân cho Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 6
Osmel Sousa từng đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng trong sự nghiệp.

Theo báo cáo từ một số phương tiện truyền thông Venezuela, Sousa đã buộc các ứng cử viên và nữ hoàng của mình phải chịu những hành vi hèn hạ, bán họ cho các nhà tài trợ đã trang trải chi phí để họ được tham gia cuộc thi.

Nhiều bài báo khác cũng cáo buộc Osmel làm môi giới cho các quan chức chính phủ để đổi lấy tiền, quà tặng và tài trợ. Các bài viết cho biết Sousa đã sử dụng các mối quan hệ và vị trí của mình để tổ chức các cuộc gặp gỡ với doanh nhân và quan chức, những người sẽ đóng vai trò là nhà tài trợ cho cuộc thi.

Đổi lại, các nhà tài trợ và quan chức sẽ hỗ trợ thí sinh trang trải những ca phẫu thuật thẩm mỹ đắt tiền, tặng cho họ căn hộ, quà tặng và các tiện nghi khác để tham gia các cuộc thi địa phương hoặc quốc tế.

Một khoản tiền hoa hồng khổng lồ được cho là sẽ trao cho Osmel và tổ chức Hoa hậu Venezuela để ông có thể sống thoải mái ở Venezuela và Mỹ.

Trước những cáo buộc, ban tổ chức Hoa hậu Venezuela đã bác bỏ thông qua tài khoản Instagram. “Chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi cực lực phản đối mọi nỗ lực lôi kéo vào các hành vi khác ngoài bản chất hoạt động của chúng tôi và không biết về bất kỳ mối quan hệ hoặc hành động nào có thể vi phạm tinh thần, đạo đức và giá trị của tổ chức", ban tổ chức tuyên bố.

Sau khi rời chức Chủ tịch Hoa hậu Venezuela vào năm 2018, Osmel Sousa chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ Argentina (2019-2021) và Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Uruguay (2019), tuy nhiên danh tiếng không còn được như trước.

Việc Osmel Sousa đầu quân cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được xem là một sự bất ngờ. Công chúng đang chờ đợi liệu người đàn ông này sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho Hoa hậu Hoàn vũ hay sẽ tiếp tục gây ra những tranh cãi như trong quá khứ.

Tin liên quan