Bảy tàu chiến, 26 máy bay chiến đấu Trung Quốc hiện diện quanh đảo Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 26 máy bay và bảy tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp cận hòn đảo này trong 24 giờ đồng hồ qua.

Trong thông báo trên Twitter ngày 13/4, Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: Từ 6h00 ngày 12/4 đến 6h00 ngày 13/4, 26 máy bay và bảy tàu chiến của đại lục xuất hiện xung quanh đảo Đài Loan.

Bảy tàu chiến, 26 máy bay chiến đấu Trung Quốc hiện diện quanh đảo Đài Loan ảnh 1

Cũng theo thông báo, 14 máy bay chiến đấu, bao gồm J-16, J-10 và Su-30 của không quân Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Đài Loan (Trung Quốc) đã báo động các đội tuần tra trên không và trên biển để theo dõi, Cơ quan quốc phòng hòn đảo này cho biết.

Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin quân sự khu vực cho biết Trung Quốc có kế hoạch thiết lập vùng cấm bay trên phần phía Bắc của đảo Đài Loan từ ngày 16 đến 18/4. Phía Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vùng cấm bay này chồng lấn với vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Trung Quốc mới đây cũng đã phát động cuộc tập trận quân sự kéo dài ba ngày xung quanh đảo Đài Loan, từ 8/4, mô phỏng các cuộc tấn công có mục tiêu và thực hành phong tỏa đảo. Đây là hành động mạnh mẽ của Trung Quốc đối với cuộc gặp của bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy diễn ra vào tuần trước.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.