Bảy diễn viên và nhạc công cho một chương trình ca Huế

Bảy diễn viên và nhạc công cho một chương trình ca Huế
TP - Đó là một trong những quy định mới mang tính bắt buộc của UBND tỉnh TT-Huế đối với hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ ca Huế trên sông Hương, vừa được công bố hôm 9/10.

Quy định mới nhằm chấn chỉnh vấn nạn tổ chức chương trình sơ sài, tranh giành và ghép khách, diễn viên chạy sô, không đảm bảo chất lượng nghệ thuật… từng tạo nên hình ảnh không đẹp lâu nay về ca Huế sông Hương đối với du khách.

Theo đó, mỗi chương trình ca Huế bắt buộc phải có thời lượng 60 phút trở lên, bảo đảm tối thiểu bảy diễn viên và nhạc công, có ít nhất ba nhạc cụ dân tộc (thuộc các loại đàn tam thập lục, tỳ bà, nhị, nguyệt, bầu), cấm bán các loại băng đĩa khi tham gia biểu diễn, hoạt động không quá 24 giờ hàng đêm trên sông Hương; cấm nuôi gia súc, gia cầm và bố trí người ăn ở, sinh hoạt trên thuyền ca Huế, cấm tranh giành, ghép khách dưới mọi hình thức.

MỚI - NÓNG