Bất ngờ với danh sách các quốc gia góp nhiều CĐV nhất tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi World Cup 2022 đã trôi qua hơn nửa hành trình, FIFA đã công bố danh sách các quốc gia góp nhiều người hâm mộ đến đất Qatar nhất. Đã xuất hiện bất ngờ ở danh sách này.
Bất ngờ với danh sách các quốc gia góp nhiều CĐV nhất tại World Cup 2022 ảnh 1

Các CĐV Argentina nằm trong tốp 10 World Cup 2022 về số lượng

Theo đó, Saudi Arabia dẫn đầu về số lượng cổ động viên đến Qatar, với 77.106 người được ghi nhận. Thực ra, các fan Saudi Arabia có nhiều điều kiện hơn các quốc gia khác bởi đất nước họ nằm ngay cạnh Qatar.

Tờ Arab News cho biết khi trái bóng World Cup lăn, số người Saudi Arabia đổ bộ xuống Qatar ngày một nhiều hơn theo các chuyến bay tăng cường tới Doha (20 chuyến/ngày). Và con số càng tăng đột biến sau khi đội bóng Tây Á đánh bại Argentina 2-1 ở ngày ra quân.

Đứng thứ hai, thật bất ngờ lại là Ấn Độ. Đã có 56.893 người Ấn Độ có mặt ở Qatar tính đến hết ngày 4/12. Đáng chú ý bởi Ấn Độ không thể tham dự World Cup 2022. Họ cũng không phải là một quốc gia giàu lịch sử về bóng đá. Nhưng qua thống kê trên, có thể thấy sự cuồng nhiệt với bóng đá ở người dân nơi đây.

Bất ngờ với danh sách các quốc gia góp nhiều CĐV nhất tại World Cup 2022 ảnh 2

Người Saudi Arabia đến Qatar xem World Cup 2022 rất nhiều

Đứng ngay sau là Mỹ với 36.236 người, nhưng con số của Mỹ kém đến 2 vạn so với Ấn Độ. Các công dân Anh cũng xuất hiện trong tốp 5 với 30.719 và cuối cùng là Mexico với 25.533 người.

Argentina, một đất nước xa xôi, lại đang gặp khó khăn về kinh tế, vẫn ghi nhận hàng vạn người xuất hiện ở Qatar, đứng thứ 8 trong danh sách. Điều này có thể được lý giải vì tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi. Trong khi đó, Brazil chỉ xếp thứ 9 và thứ 10 là Đức.

FIFA cũng thông báo các trận đấu chứng kiến lượng CĐV nhiều nhất tính đến ngày 4/12 là Cameroon-Brazil (85.986 CĐV), Brazil-Serbia (88.103), Bồ Đào Nha-Uruguay (88.668).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.