Bắt nghi phạm dùng dao cứa cổ tài xế taxi ở Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TP Lào Cai vừa bắt giữ nghi phạm vụ dùng dao khống chế và gây thương tích cho tài xế taxi để cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng 21/8 tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải. 

Ngày 21/8, Công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Mạnh (SN 1996) trong vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra tại khu vực Cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Trước đó, khoảng 3h sáng 21/8, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của gia đình anh Vũ Đình Long (SN 1983, trú tại tổ 22, phường Lào Cai, TP Lào Cai) về việc bị một đối tượng dùng dao khống chế gây thương tích để cướp tài sản.

Bắt nghi phạm dùng dao cứa cổ tài xế taxi ở Lào Cai ảnh 1

Nghi phạm Phạm Văn Mạnh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo đơn trình báo, khoảng 22h ngày 20/8, anh Long chở taxi cho một nam thanh niên từ khu vực quảng trường ga Lào Cai đến khu vực Cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai thì bị nam thanh niên dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng đã tập trung điều tra xác minh về đối tượng. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Mạnh (SN 1996), thường trú tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng khi y đang lẩn trốn tại Quán Internet , đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Công an TP Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ, hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của Pháp Luật.

MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.