Trước giờ G:

Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018

Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018
Chỉ còn 24h nữa sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi HHVN 2018, ngay lúc này đây, các hoạt động trang điểm, chuẩn bị trang phục để chuẩn bị cho các buổi tổng duyệt đang được nhanh chóng triên khai. Cùng chúng tôi khám phá hậu trường của các thí sinh HHVN 2018 trước giờ G nhé!

Năm ekip trang điểm với tổng số chuyên viên lên đến hơn 30 người đã “kề vai sát cánh” cùng top 43 kể từ khi vòng chung kết được khởi động. Mỗi ngày, các thí sinh HHVN sẽ thức giấc lúc 4h30 phút sáng để bắt đầu việc trang điểm, làm tóc, thay trang phục để chuẩn bị tham gia các hoạt động đồng hành. Lớp trang điểm được tạo nên từ sáng sớm sẽ được các người đẹp giữ cho đến cuối ngày sau khi các hoạt động đã kết thúc. Nhận thấy việc thí sinh phải thường xuyên trang điểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến làn da nên BTC đã phối hợp cùng với nhãn hàng mỹ phẩm THE FACE SHOP nhằm mang đến các sản phẩm trang điểm và dưỡng da tốt nhất, phù hợp nhất đối với các người đẹp trong thời điểm này.

Trong số các sản phẩm mà THE FACE SHOP dành tặng cho 43 người đẹp, phải kể đến Ink Lasting Foundation – Kem nền đa năng mới nhất của thương hiệu này. Với nhiều công dụng được tích hợp trong 1 dòng sản phẩm như che phủ khuyết điểm, bật tông làn da cho đến làm mịn, kiềm dầu và chống nắng, sản phẩm được các ứng viên hoa hậu yêu thích ngay từ lần đầu sử dụng.

Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 1  

Trong số các sản phẩm mà THE FACE SHOP dành tặng cho 43 người đẹp, phải kể đến Ink Lasting Foundation – Kem nền đa năng mới nhất của thương hiệu này. Với nhiều công dụng được tích hợp trong 1 dòng sản phẩm như che phủ khuyết điểm, bật tông làn da cho đến làm mịn, kiềm dầu và chống nắng, sản phẩm được các ứng viên hoa hậu yêu thích ngay từ lần đầu sử dụng.

Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 2  

Cô nàng Chu Thị Minh Trang, SBD 018 chia sẻ: “ Lớp nền mà Ink Lasting Foundation mang lại rất mỏng, nhẹ và tự nhiên như da thật. Khi dùng sản phẩm lên da thì em thấy da mình mượt hơn, tràn đầy năng lượng suốt cả ngày hoạt động. Thiết kế sản phẩm to go nhỏ gọn, tiện lợi để lúc nào em cũng mang theo bên mình”

Bên cạnh kem nền đa năng thì các dòng sản phẩm trang điểm cơ bản như son môi, phấn phủ, màu mắt, masscara, má hồng cũng được THE FACE SHOP hỗ trợ sử dụng ở hậu trường các đêm diễn.

Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 3  
Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 4  
Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 5  
Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 6  

Đặc biệt hơn, khi được THE FACE SHOP hỗ trợ sản phẩm ngay tại hậu trường, các cô nàng có thể nhanh chóng và kịp thời sử dụng để điểm tô lại khi cần thiết.

Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 7  
Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 8  
Bật mí “bí kíp” trang điểm của các thí sinh HHVN 2018 ảnh 9 Trong lúc chờ đợi để thay trang phục, các cô nàng đã tranh thủ dặm lại lớp nền cho nhau để có thể tỏa sáng và tự tin nhất khi bước lên sâu khấu.

Được thành lập vào năm 2005, THE FACE SHOP Việt Nam nói riêng và Hoa Sen Việt Group nói chung đã luôn nỗ lực mang lại những phương thức làm đẹp mới và tiếp thêm sự tự tin cho mọi người. Sản phẩm của THE FACE SHOP nổi tiếng với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, lành tính và sở hữu nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Được biết, trong đêm chung kết sắp tới vào ngày 16/09, nhãn hàng mỹ phẩm danh tiếng này sẽ dành tặng một phần thưởng hấp dẫn dành cho “Người đẹp có làn da đẹp nhất”. Cùng chờ đón xem cô gái may mắn nào sẽ được điểm tên nhé.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.