Bắt giữ nghi phạm xâm hại tình dục bé 4 tuổi

Nghi can L.V.S. tại hiện trường vụ án
Nghi can L.V.S. tại hiện trường vụ án
TPO - Ngày 26/12, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xác nhận đã chuyển nghi phạm và toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Thanh Hóa vụ án cháu bé 4 tuổi ở xã Thành Trực bị cưỡng hiếp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, chiều 24/12, Công an xã Thành Trực (huyện Thạch Thành) và Công an huyện Thạch Thành nhận được tin tố giác tội phạm của bà B.T.T (58 tuổi, trú xã Thành Trực, huyện Thạch Thành) về việc cháu ngoại bà là Đ.T.H (4 tuổi) bị cưỡng hiếp.

Theo tường trình của bà T., khoảng 13h ngày 24/12, khi bà đang ngoài vườn gần nhà thì nghe tiếng cháu H. khóc nên chạy vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Khi vào trong, bà phát hiện L.V.S. (39 tuổi, trú thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) đang có hành vi cưỡng hiếp cháu H. nên xông vào ngăn cản, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. 

Sau đó ít phút, Công an xã Thành Trực và Công an huyện Thạch Thành có mặt và tạm giữ nghi phạm L.V.S. để làm rõ vụ việc. Theo bà T., nghi phạm L.V.S. là con nuôi của vợ chồng bà nên thường xuyên lui tới ăn cơm, uống rượu và ngủ lại nhà.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.