Bắt giữ, bàn giao ô tô gắn biển số giả cho CA Thái Bình

CSGT Thanh Hóa và Công an tỉnh Thái Bình thực hiện giao, nhận xe ô-tô đeo biển số giả. Ảnh: Hoàng Lam
CSGT Thanh Hóa và Công an tỉnh Thái Bình thực hiện giao, nhận xe ô-tô đeo biển số giả. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Chiều 28/8, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) QL 1A, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bàn giao ô tô bị đánh cắp cho Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, hồi 3h 40 ngày 19/8, tại km 360 QL 1A, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT QL 1A phát hiện xe ô tô biển đỏ KC- 6992 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc không sử dụng đủ đèn chiếu sáng. CSGT phát tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. 

Người điều khiển phương tiện không có đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm tình nguyện dân sự và chỉ có giấy phép lái xe ghi tên Nguyễn Văn Mạnh (SN 1974), thường trú ở xóm 2, Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để điều tra.


Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định xe ô tô trên bị đánh cắp tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vào 8/8/2014. Đồng thời, xác định chiếc xe ô tô đeo biển KC-6992 giả, BKS thật là 35A-01572. Đối tượng điều khiển phương tiện đã ghép ảnh mình, đổi tên người khác trong giấy phép lái xe, lắp BKS giả. 

Tiếp đó, Công an tỉnh Thái Bình cung cấp thông tin kèm theo quyết định về việc thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đang thụ lý. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Trạm CSGT QL 1A thực hiện bàn giao chiếc xe ô tô trên cho Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục thụ lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.