Bắt giữ 2 vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép

Bắt giữ 2 vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép
TPO – Ngày 17/8, tin từ  CATP Hà Nội cho hay, lực lượng cảnh sát môi trường vừa  phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép - loài động vật thuộc nhóm 1B cực kỳ quý hiếm. 
Bắt giữ 2 vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ảnh 1
Hai con rắn hổ mang chúa bị công an thu giữ. Ảnh : PV

Vụ việc được xác định, 11h ngày 16/8, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội cùng CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm trên đường Trần Quang Khải, phát hiện một đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy BKS 90F – 54XX có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trong thùng các- tông đựng 2 con rắn lớn. Tại cơ quan công an, người phụ nữ được xác định là Đàm Thị Lan (SN 1965), trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo Lan khai nhận, chị ta vừa mua 2 cá thể rắn trên tại khu vực quận Long Biên, khi đang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cặp rắn trên nhanh chóng được các chuyên gia giám định xác định là rắn hổ mang chúa – loài động vật thuộc nhóm 1B cực kỳ quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt và nghiêm cấm vận chuyện, mua bán, nuôi cấy trái phép.

Cũng theo Phòng Cảnh sát môi trường, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng này cùng CAQ Ba Đình làm nhiệm vụ trên đường Cầu Giấy, phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Khái (SN 1953), trú tại Hiệp Hoà, Bắc Giang có hành vi vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa. Tại cơ quan chức năng, ông Khái thừa nhận vừa mua cặp rắn trên ở tỉnh Bắc Kạn với giá 600.000 đồng/kg và mang về Hà Nội bán với giá 1,2 triệu đồng/kg.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao 4 cá thể rắn cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, Hà Nội.

Vụ việc  đang được Phòng cảnh Môi trường, CATP Hà Nội  hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.