Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines

Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines
TP -  Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt giam ông Bùi Quốc Anh (SN 1959, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) về hành vi tham ô tài sản.
Ông Bùi Quốc Anh, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinalines
Ông Bùi Quốc Anh, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinalines.

Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có 3 cá nhân khác, gồm: Đỗ Thị Bích Thủy (SN 1962, nguyên Phó Tổng giám đốc Cty TNHH một thành viên vận tải Biển Đông); Ngô Văn Thuận (SN 1970, nguyên Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7); Hoàng Gia Hiệp (SN 1972, nguyên Phó Tổng GĐ Cty cho thuê tài chính Vinashin). Ông Hoàng Gia Hiệp hiện là bị án trong vụ “cố ý làm trái” xảy ra tại Tập đoàn Vinashin, vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên 12 năm tù vì đã triển khai giải ngân, cho vay không đúng quy định trong dự án mua tàu Hoa Sen.

Sau khi kết thúc thanh tra tại Tập đoàn Vinashin, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển CQĐT một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự để tiếp tục làm rõ, trong đó có hành vi của 4 bị can nêu trên. Theo TTCP, tại dự án mua tàu Enegry, Cty vận tải Biển Đông và Cty tài chính Công nghiệp tàu thủy đã thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư thì Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mua tàu đã ban hành. Do đó, việc thanh toán cho Cty tài chính công nghiệp tàu thủy chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm hợp thức hóa hợp đồng thuê tư vấn và đã ghi lùi ngày làm chứng từ thanh toán. Trong khi đó, Cty cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy đã ký hợp đồng giao gần như toàn bộ nội dung công việc cho một Cty tư nhân thực hiện với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Cũng liên quan những tiêu cực tại Vinalines, trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Vinalines để điều tra, xử lý sai phạm trong việc mua và sửa chữa ụ nổi thuộc dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam. Đồng thời khởi tố, bắt giam các ông Trần Hải Sơn, nguyên Tổng GĐ; Trần Văn Quang, trưởng Phòng kế hoạch Cty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, Trần Bá Hùng, phó trưởng bộ phận vỏ thuộc Cty TNHH Hyundai Vinashin và Phạm Bá Giáp, GĐ Cty TNHH Nguyên Ân về hành vi tham ô tài sản. Trong quá trình thực hiện mua sửa chữa ụ nổi, các bị can trên đã thông đồng thổi giá, rút hơn 1,5 tỷ đồng của nhà nước để chia nhau chiếm hưởng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.