Bất chấp nguy hiểm, thầy cô giáo sửa đường giữa vách núi dựng đứng

Các thầy cô giáo tự tay đóng lại các tấm ván gỗ nối đoạn đường hư hỏng và giúp đỡ nhau đi qua con đường hiểm trở bên vách núi.
Các thầy cô giáo tự tay đóng lại các tấm ván gỗ nối đoạn đường hư hỏng và giúp đỡ nhau đi qua con đường hiểm trở bên vách núi.
Các thầy cô giáo tại một trường tiểu học ở Sơn La bất chấp nguy hiểm đứng ra sửa chữa lại con đường đến trường bị sạt lở, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu rất nguy hiểm khiến người xem không khỏi 'thót tim'.

Hình ảnh được cô giáo có tên Vũ Xuân của Trường Tiểu học Suối Bau (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) ghi lại. 

Theo đó, con đường đến trường của các em học sinh tại đây đã vốn gian nan khi một bên là vách núi cheo leo dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, lòng đường eo hẹp,... thì nay lại thêm phần khó khăn, nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài gây sạt lở con đường đất này. 

Vì lo lắng cho sự an toàn khi đến trường của các em học sinh, các thầy cô giáo tại trường Suối Bau đã phải đóng những tấm ván gỗ, thanh chống để nối lại tuyến đường. 

Công việc này vốn đã vất vả lại còn nguy hiểm. Cô giáo Xuân chia sẻ: 'Đoạn sửa đấy vẫn còn cách trường Suối Bau khoảng 2 cây số. Có đoạn đi qua chỉ sợ nó sập cái chống thì ngã một phát xuống tận chân núi'. Tuy vậy những người 'gieo chữ' ở đây vẫn miệt mài và khẩn trương hoàn thành công việc sửa chữa đường do ngày khai giảng đã cận kề.

Ngày 19/8, trao đổi với báo chí ông Mùa A Dê - Chủ tịch UBND xã Suối Bau cho biết, con đường này đã được người dân phản ánh về tình trạng hư hỏng, sạt lở nhưng hiện nay phía xã chưa có giải pháp nào để giải quyết.

'Điểm trường đấy đông học sinh và giáo viên nhưng không có cách nào vì phải đi qua quả đồi. Có đường vòng khác thì lại rất xa' - ông A Dê cho biết.

Ngay sau khi clip được đăng tải, rất nhiều dân mạng đã bình luận thể hiện niềm cảm phục trước tấm lòng của các thầy cô giáo trường Suối Bau. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng công việc này quá nguy hiểm vì chỉ cần sảy chân một bước thôi là sẽ bị rơi xuống vực sâu. Bởi vậy các thầy cô giáo nên nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng chuyên môn để tránh xảy ra những bất trắc để lại hậu quả đáng tiếc.

Theo Theo Tiin/Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG