Bất chấp COVID, khách sạn kín phòng dịp Noel, Tết dương lịch 2021

Sa Pa là địa điểm thu hút nhiều du khách đến dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2021.
Sa Pa là địa điểm thu hút nhiều du khách đến dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2021.
TPO - Dù không có khách nước ngoài nhưng năm nay, nhiều khách sạn vẫn kín phòng dịp Noel, Tết Dương lịch 2021. Theo đó, các nơi như: Phú Quốc, Sa Pa, Đà Lạt là những địa điểm nhiều du khách đặt phòng dịp này.

Chị Kim Thoa (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cuối tuần này chị sẽ cùng gia đình nghỉ Tết Dương lịch tại Đà Lạt. Chị Thoa cho biết, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên giá tour giá rẻ hơn năm ngoái. Vì vậy, gia đình chị quyết định đi thông từ Noel đến Tết Dương lịch 1 tuần. “Vì đặt trước nửa tháng nên giá phòng chỉ khoảng 1,2 triệu đồng, giá vé máy bay cả gia đình 4 người cũng rẻ bất ngờ. Tính tổng chi phí cả gia đình hết khoảng 30 triệu đồng” - chị Thoa nói.

Còn chị Thu Nga (Đống Đa, Hà Nội) cũng book phòng đi Sa Pa dịp nghỉ lễ này bởi giá phòng còn 1,4 triệu đồng/đêm tại khách sạn 5 sao gồm xe đưa đón tận nơi. “Chưa bao giờ đi du lịch giá lại rẻ như hiện nay. Mỗi lần đi du lịch thấy mình được nghỉ ngơi, gia đình gắn kết hơn. Dịp này tôi chọn Sa Pa vì trời lạnh và hy vọng sẽ thấy tuyết”, chị Nga nói.

Nhiều khách sạn lớn tại Sa Pa đều thông báo kín phòng dịp Tết dương lịch 2021.

Các địa điểm gần Hà Nội như Flamingo Đại Lải cũng kín phòng dịp Noel năm nay. Giá phòng ở đây không rẻ nhưng thu hút được nhiều người Hà Nội đến nghỉ bởi khoảng cách gần và không cần di chuyển bằng máy bay.

Cũng dịp nghỉ lễ này, nhiều khách sạn 3-5 sao tại Đà Lạt có ưu đãi giảm giá phòng chỉ còn từ 1.100.000 – 4.300.000VND/phòng/đêm. Ngoài ra, một số khách sạn sẽ có dạ tiệc năm mới với đại tiệc ẩm thực Pháp trong không gian sang trọng, ấm cúng của nhà hàng Pháp, bao gồm thực đơn Pháp...

Còn các khách sạn lớn tại đảo Ngọc Phú Quốc cũng tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 1.000.000 – 8.500.000 VND/phòng/đêm. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn cũng đã chuẩn bị đại tiệc chào đón năm mới bên bãi biển nên thơ Dương Đông, trong không gian âm nhạc sống động và nhiều hoạt động giải trí thú vị, chỉ với 1.500.000 VND/khách.

Theo các chuyên gia, để có thể kích cầu du lịch, bên cạnh việc giảm giá, các doanh nghiệp còn cần phải đảm bảo an toàn cho du khách. Đại diện Saigontourist cho biết, các yếu tố an toàn gồm an toàn cho du khách, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, du khách phải cảm thấy an toàn, gồm cả an toàn về sức khỏe lẫn an toàn về tài chính, đảm bảo được giải quyết tốt chuyện hủy tour, hủy dịch vụ...

Theo báo cáo nghiên cứu mới đây của một trang booking du lịch nổi tiếng cho thấy, khách Việt có xu hướng tìm kiếm các địa điểm ở khu vực cao nguyên, gần gũi thiên nhiên để đón Giáng sinh và năm mới 2021.

Các dữ liệu cho thấy sở thích du lịch của người Việt đang có sự thay đổi trong thời gian này, các thành phố lớn không còn trong top những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất mùa lễ hội. Cụ thể, 44% người Việt có xu hướng tìm kiếm các điểm đến gần gũi thiên nhiên; với các thành phố lớn, con số này là 22%.

Du lịch vùng cao đang được ưa chuộng, có 54% du khách Việt Nam tìm kiếm những địa điểm có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt và Sa Pa. Bên cạnh đó, 42% người Việt có mong muốn đến thăm đảo Phú Quốc trong kỳ nghỉ cuối năm cho thấy du lịch biển đảo vào mùa đông cũng được du khách quan tâm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.