Bắt băng nhóm gây ra hàng loạt vụ 'đá xế' những ngày cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Băng nhóm của Hoàng Đức Đại và đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ "đá xế" trên địa bàn TPHCM trong những ngày cuối năm.
Bắt băng nhóm gây ra hàng loạt vụ 'đá xế' những ngày cuối năm ảnh 1

Đại và Duy bị bắt sau khi gây ra hàng loạt vụ 'đá xế'.

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, vừa bắt giữ băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở nhiều nơi những ngày cuối năm, trong đó có 9 vụ ở TP Thủ Đức.

Theo điều tra, vào cuối năm 2021, trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân, đặc biệt là nạn "đá xế" đang có diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua quá trình điều tra, trinh sát hình sự xác định băng nhóm gồm Hoàng Đức Đại (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Nguyễn Đức Duy (31 tuổi, quê tỉnh An Giang), cả hai đều có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy là đối tượng tình nghi nên theo dõi.

Bắt băng nhóm gây ra hàng loạt vụ 'đá xế' những ngày cuối năm ảnh 2

Trinh sát khống chế một đối tượng trong đường dây.

Mới đây, Đại, Duy cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch chở nhau trên nhiều xe máy rảo quanh các tuyến đường từ huyện Hóc Môn đến TP Thủ Đức để tìm người sơ hở nhằm trộm cắp tài sản.

Khi các đối tượng tiếp cận bẻ khóa chiếc xe máy ở chung cư Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức thì bị trinh sát chốt chặn truy bắt được Duy tại hiện trường, còn Đại bị bắt sau khi tháo chạy đến khu vực chợ đầu mối Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Tại cơ quan Công an, Đại và Duy khai nhận ngoài vụ trộm trên đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TPHCM, riêng TP Thủ Đức đã 9 vụ "đá xế". Sau khi trộm xe, nhóm của Đại đem bán cho Ngô Minh Quang (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Thanh Dung (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Bắt băng nhóm gây ra hàng loạt vụ 'đá xế' những ngày cuối năm ảnh 3

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.