Trộm xe chở bình oxy cho bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tuấn tại hiện trường.
Tuấn tại hiện trường.
TPO - Thấy chiếc xe máy và bình oxy dựng bên hông nhà không có người trông coi nên Luân tiếp cận dùng đoản bẻ khóa trộm rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 7/12, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Đặng Minh Tuấn (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đồng bọn của Tuấn là Đàm Bát Luân đã bị Công an quận 10 đưa đi cai nghiện trước đó.

Trong lúc tuần tra trên đường Liên Khu 5-6, thuộc phường Bình Hưng Hòa B, Đội Cảnh sát hình sự quận Bình Tân phát hiện Tuấn chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Từ việc phát hiện một cây đoản dùng bẻ khóa xe máy bên trong cốp xe, cảnh sát đã kiểm tra hành chính phòng trọ của Tuấn, phát hiện một bình oxy và một CCCD tên P.T.T.N (42 tuổi, ngụ Bình Tân). Làm việc với Công an, Tuấn khai nhận mới thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo lời khai của Tuấn, khoảng 13 giờ ngày 30/11, Tuấn chạy xe máy chở Đàm Bát Luân (29 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) đi trộm tài sản. Khi đến trước ngôi nhà trên đường số 16A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cả hai thấy chiếc xe máy của chị P.T.T.N để bên hông nhà, trên xe có một bình oxy. Luân tiếp cận dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe máy cùng một bình oxy màu xanh rồi tẩu thoát.

Trộm xe chở bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 ảnh 1

Luân và Tuấn tẩu thoát sau khi trộm xe máy cùng bình oxy.

Sau đó, Luân gọi cho một người tên Mập, chưa rõ lai lịch để bán chiếc xe máy với giá 4 triệu đồng và chia cho Tuấn 1,8 triệu đồng. Riêng bình oxy, Luân đem đi bán nhưng chỉ được trả giá 50 nghìn đồng nên đem trở về phòng trọ cất giấu.

Theo chị P.T.T.N, chiếc xe máy và bình oxy bị lấy trộm là chị chuẩn bị chở đi hỗ trợ một người dân bị mắc COVID-19 trở nặng.

Riêng Luân, sau khi có tiền từ việc bán tài sản trộm cắp đã đi 'chơi' ma túy với một nhóm khác và bị Công an phường 12, quận 10, TPHCM bắt, đưa vào cơ sở cai nghiện; còn Mập đã bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.