Barca bán bộ đôi 'ma men' vì sợ Messi nghiện rượu

Barca bán bộ đôi 'ma men' vì sợ Messi nghiện rượu
TPO - Cựu tiền vệ Alexander Hleb của Barca cho biết, nguyên nhân khiến đội bóng cũ của anh bán tiền đạo Ronaldinho và tiền vệ Deco là do cả hai thường xuyên “chén chú, chén anh”.

Vào mùa Hè năm 2008, Barcelona đã quyết định bán Deco (cho Chelsea) và Ronaldinho (cho AC Milan). Quyết định này khiến rất nhiều người bị sốc, bởi ở thời điểm đó, bộ đôi này là hai ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Mới đây, cựu danh thủ Alexander Hleb tiết lộ rằng, nguyên nhân khiến Ronaldinho và Deco bị Barca thanh lý là do bộ đôi này thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn. Thậm chí, có những lúc đến sân tập, hai cầu thủ này vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Thến HLV của Barca khi đó đã quyết định bán cả 2 cầu thủ để ngăn ngừa khả năng họ lôi kéo tài năng trẻ Lionel Messi... nghiện rượu.

Barca bán bộ đôi 'ma men' vì sợ Messi nghiện rượu ảnh 1 Barca phải bán Ronaldinho và Deco vì sợ ảnh hưởng xấu đến Messi.
Hleb chia sẻ trên kênh Voka TV: “Khi đó, Ronaldinho và Deco có một số lần tới sân tập trong tình trạng say xỉn. Đó là lý do khiến cả hai bị bán vào năm 2008. Quyết định này được đưa ra vì Ban lãnh đạo đội bóng sợ tài năng của Messi lụn bại”. Sau 5 năm gắn bó với Barca, Ronaldinho đóng góp được 94 bàn thắng qua 207 trận và cùng đội nhà giành được 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Champions League. Về phần mình, Deco khoác áo đội bóng xứ Catalan 4 năm. Số danh hiệu mà anh có được ngang bằng với “Ronnie”.
Theo Theo Goal
MỚI - NÓNG