Báo Tiền Phong khởi động học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2021'

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM Nguyễn Ngọc Lương trao giấy khen cho sinh viên nhận học bổng của chương trình "Nâng bước thủ khoa"
Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM Nguyễn Ngọc Lương trao giấy khen cho sinh viên nhận học bổng của chương trình "Nâng bước thủ khoa"
TPO - Chương trình “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong tổ chức, là một hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam của TƯ Đoàn TNCSHCM do báo Tiền Phong làm thường trực. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 68 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/1/1953 -16/11/2021), Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 68 suất học bổng cho các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện từ Thừa Thiên-Huế trở vào; mỗi suất dự kiến 10 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều hiện vật giá trị.

Chương trình "Nâng bước thủ khoa 2021” vẫn sẽ được tổ chức tại TPHCM, thời gian dự kiến vào giữa tháng 12/2021 với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích như tham quan danh thắng ở TPHCM và khu vực, giao lưu giữa thủ khoa và sinh viên các trường ĐH; giao lưu giữa thủ khoa và lãnh đạo các doanh nghiệp; vinh danh và trao học bổng cho sinh viên... (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Ngoài phần học bổng 10 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều hiện vật giá trị, Ban tổ chức sẽ đài thọ cho sinh viên (các trường nằm ngoài địa bàn TPHCM) toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra chương trình “Nâng bước thủ khoa 2021”.

Báo Tiền Phong khởi động học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2021' ảnh 1
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong giao lưu, chia sẻ cùng các sinh viên nhận học bổng

Ban tổ chức kính đề nghị lãnh đạo các Trường, Học viện gửi hồ sơ dự tuyển để Báo Tiền Phong xét chọn trao học bổng.

Hồ sơ xét học bổng gồm:

1.Giấy chứng nhận tân thủ khoa, sinh viên có thứ hạng đầu vào cao (kèm điểm số đầu vào) có xác nhận của lãnh đạo nhà trường.

2. Sổ hộ khẩu và CMND bản sao có chứng thực.

3. Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số bản sao có chứng thực (nếu có).

4.Giấy chứng nhận giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế (nếu có).

5.Tâm thư (Mỗi ứng cử viên sẽ viết một bức thư bằng tay nói hoàn cảnh gia đình, những nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, đồng thời thể hiện được ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân trong tương lai).

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 10/12/2021 (tính theo dấu Bưu Điện).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban đại diện Báo Tiền Phong, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh (ngoài bì thư ghi rõ Hồ sơ Nâng bước Thủ khoa).

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

- Nhà báo Nguyễn Dũng (Mr), điện thoại: 0902.423.919; Email: nguyendung.tienphong@gmail.com

- Chuyên viên Phạm Nữ Thanh Phương (Ms), điện thoại: 0919.670.994 hoặc 028. 3848.4366; Email: phuongtienphong@gmail.com

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam chính thức ra đời vào năm 1993. Quỹ do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành, Báo Tiền Phong làm Thường trực Quỹ, Tổng biên tập báo Tiền Phong làm Giám đốc Quỹ. Từ ngày thành lập đến nay, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nhiều nguồn lực, kịp thời trao tặng, hỗ trợ học sinh, sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là một hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG