Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
TP - Bất ngờ chuyển hướng chiều qua, 6/8, hướng về phía vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, tối qua, bão số 6 lại bất ngờ chuyển hướng đồng thời suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, nhưng cũng có thể xảy ra tình huống khác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chưa bao giờ gặp phải tình huống khó dự báo như đối với cơn bão này.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Đến 19 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên bờ biển phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ lại đổi hướng lên phía bắc hoặc xoay ngược trở ra khỏi địa phận Việt Nam.  

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.