Báo Singapore thừa nhận đội nhà 'yếu hơn Việt Nam rõ ràng'

0:00 / 0:00
0:00
Báo Singapore thừa nhận đội nhà 'yếu hơn Việt Nam rõ ràng'
TPO - Tối qua, ở trận đấu phân định ngôi nhất bảng A, đội chủ nhà Singapore đã nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT Thái Lan. Nhìn chung là vẫn có sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Vì vậy, báo chí đảo quốc Sư tử đã cảnh báo đội nhà trước nguy cơ gặp ĐT Việt Nam.

Dù cho sử dụng hầu hết các cầu thủ dự bị, chỉ giữ lại một vài cái tên như Tristan Do, Thittipan... nhưng tuyển Thái Lan vẫn nhẹ nhàng đưa trận đấu về đúng kế hoạch đã vạch ra và không khó khăn kết liễu đối thủ.

Singapore thua về thế trận, lối chơi lẫn khả năng tạo khác biệt để thành công. Họ cũng không cho thấy sự kín kẽ trong khâu phòng ngự, mà tình huống chuyền sai ở bàn thua thứ 2 là bằng chứng. Với những gì đã thể hiện trong 90 phút bóng lăn, đội tuyển chủ nhà đã nhận cảnh báo.

Báo Singapore thừa nhận đội nhà 'yếu hơn Việt Nam rõ ràng' ảnh 1

Singapore hầu như không làm khó được Thái Lan

Nhật báo Straits Times nhận xét: "Những chú Sư tử và HLV Yoshida biết rằng dù họ đã đạt yêu cầu tối thiểu là lọt vào vòng bán kết và đó là lần đầu tiên của Singapore từ năm 2012, nhưng nhìn chung, họ vẫn thua kém đương kim vô địch Việt Nam và đội bóng đã 5 lần vô địch là Thái Lan rất nhiều (về trình độ).

Những tín hiệu ấn tượng ban đầu sau ba trận thắng liên tiếp trước Myanmar (3-0), Philippines (2-1) và Timor Leste (2-0) đã tiêu tan. Hôm nay, trận thua trước Thái Lan là một màn kiểm chứng thực lực của đội bóng. Singapore đã lộ rõ khả năng. Nên nhớ là Thái Lan đã đánh bại Singapore có 11 cầu thủ tốt nhất chỉ bằng đội hình B.

HLV Yoshida cũng sẽ phải đánh giá lại các lựa chọn của mình. Nếu Shakir không thể dự bán kết do chấn thương, họ sẽ sử dụng Zulfahmi Arifin hay hậu vệ trái nhập tịch Nur Adam Abdullah, hay chuyển sang chơi sơ đồ 3 người để sử dụng cả hai cầu thủ này? Liệu họ có thể giữ được phong độ và sự tập trung cho những trận đấu khó khăn và diễn ra với mật độ dày đặc trước mắt?

Ở hàng tiền vệ, chắc chắn họ phải sử dụng Song Ui-young kinh nghiệm hơn, còn trên hàng công, họ sẽ phải tìm lại khả năng ghi bàn. Những chú Sư tử giờ chỉ còn chưa đầy 4 ngày để hồi phục, rũ bỏ nỗi thất vọng và tìm ra phương án vượt qua khó khăn".

Trong khi đó, HLV Polking cho rằng vấn đề không phải Singapore yếu, mà đơn giản vì lực lượng đá chính của đội chủ nhà đã tỏ rõ sự mệt mỏi vì phải thi đấu liên tục. Ông nói: "Tôi nghĩ chiến thắng này chẳng nói lên điều gì. Tôi không có thông điệp nào sau trận đấu, bởi vì đối thủ của chúng tôi đã lộ rõ sự mệt mỏi về thể lực".

BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG A

Báo Singapore thừa nhận đội nhà 'yếu hơn Việt Nam rõ ràng' ảnh 2
MỚI - NÓNG