'Viện binh' của Malaysia tuyên bố tung đòn 'đánh phủ đầu’ Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Malaysia buộc phải thắng Indonesia
ĐT Malaysia buộc phải thắng Indonesia
TPO - Trước cuộc đối đầu quyết định với Indonesia, tiền đạo Faisal Halim tiết lộ mục tiêu của ĐT Malaysia là ghi bàn thắng sớm nhằm định đoạt cục diện trận đấu.

Ở lượt đấu cuối bảng B AFF Cup 2020, ĐT Malaysia và Indonesia sẽ có trận đấu mang ý nghĩa sống còn nhằm tranh tấm vé vào bán kết. ĐT Malaysia đang ở thế bất lợi khi họ buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp, trong khi đối thủ chỉ cần một kết quả hòa.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia tuyên bố sẽ chơi tử thủ trước Malaysia như ở trận hòa với ĐT Việt Nam, để có vé vào bán kết. Tuy nhiên, điều này lại không khiến các cầu thủ bên phía Malaysia cảm thấy lo lắng.

Trả lời phỏng vấn trên Bernama, tiền đạo Faisal Halim của Malaysia cho biết: "Indonesia rất mạnh, nhưng chúng tôi không sợ họ. Chúng tôi quá quen với việc thường xuyên phải đối mặt với những đối thủ cao to và chơi rất quyết liệt ở giải vô địch quốc gia. Bên cạnh Việt Nam và Thái Lan, Indonesia cũng là đối thủ quen thuộc nên trận đấu tới sẽ không khó để thích nghi. Tôi tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Indonesia".

Halim cũng tiết lộ chiến thuật của ĐT Malaysia trong trận đấu tới là đánh phủ đầu để giành lợi thế từ sớm. Anh cho rằng việc có bàn thắng sớm cho Malaysia có ý nghĩa quan trọng để định đoạt cục diện trận đấu.

"Indonesia sẽ có một chút lo lắng bởi nếu họ chơi phòng ngự và để chúng tôi ghi bàn sẽ khiến họ hoảng loạn. Tuy nhiên, tôi cũng không mong Indonesia sẽ chơi tử thủ. Hy vọng Malaysia sẽ sớm có bàn thắng để không phải lo lắng về lối chơi của đối thủ. Nếu không, chúng tôi sẽ phải đánh một canh bạc và thay đổi chiến thuật, tìm mọi cách để ghi bàn", tiền đạo Malaysia chia sẻ.

'Viện binh' của Malaysia tuyên bố tung đòn 'đánh phủ đầu’ Indonesia ảnh 1

Trước đó, Faisal Halim đã bỏ lỡ 3 trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2020 vì dính COVID-19 và chỉ mới được trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Tiền đạo Malaysia cho biết đã sẵn sàng cả về thể chất và tinh thần để có lần đầu tiên được ra sân tại AFF Cup.

“Tôi rất buồn khi bị dính COVID-19, nhưng phải chấp nhận. Trong thời gian cách ly, tôi vẫn tập luyện để duy trì thể lực và có thể sớm hòa nhập trở lại cùng các đồng đội. May thay là tôi vẫn kịp có mặt để tiếp lửa cho đội nhà ở trận cuối cùng vòng bảng.

Hy vọng trận gặp Indonesia không phải là trận đấu cuối của chúng tôi tại AFF Cup 2020. Trận này có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các cầu thủ và mọi người dân Malaysia. Bằng mọi giá, chúng tôi phải chiến thắng để giành quyền vào bán kết", Halim thể hiện sự quyết tâm.

Trận "sinh tử chiến" giữa Malaysia và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/12. Cùng giờ, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Campuchia. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ cần một trận hòa để đi tiếp. Tuy nhiên, các đội bóng đều hướng tới chiến thắng nhằm tranh ngôi đầu bảng để tránh gặp đối thủ mạnh ở bán kết, nhiều khả năng sẽ là Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.