HLV Malaysia kêu gọi học trò 'giữ cái đầu lạnh' trước 'trận cầu sinh tử' gặp Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
HLV Tan Cheng Hoe
HLV Tan Cheng Hoe
TPO - HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia yêu cầu các học trò bỏ ngoài tai mọi sự khiêu khích của cả đối thủ lẫn giới truyền thông trước trận đấu quyết định với Indonesia vào 19/12.

Việc Indonesia cầm hòa ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng B, AFF Cup 2020, đã khiến trận đấu cuối cùng giữa Malaysia và Indonesia trở thành một trận “tử chiến” để giành vé vào bán kết.

Trước trận đấu quyết định, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đánh giá ĐT Indonesia hiện tại đã tiến bộ đáng kể dưới thời HLV Shin Tae-yong. Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình vẫn có cơ hội giành kết quả tốt khi đấu với "đối thủ truyền kiếp" Indonesia.

"HLV Shin Tae-yong mang đến AFF Cup 2020 một thế hệ cầu thủ trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Họ chơi tốc độ và rất năng nổ trong việc đoạt lại bóng. Nhưng Malaysia có lợi thế về kinh nghiệm. Tôi hy vọng các tuyển thủ đã sẵn sàng để đương đầu với áp lực từ các cầu thủ Indonesia. Chúng tôi phải tập trung cao độ ở giai đoạn luân chuyển bóng lên phía trên. Chỉ cần làm tốt và không mắc sai lầm, một kết quả tốt hoàn toàn nằm trong tầm tay", HLV của ĐT Malaysia chia sẻ.

Trong trận hòa với ĐT Việt Nam, Indonesia thi đấu rất rắn và sẵn sàng đốn hạ đối thủ nhằm ngăn chặn các cầu thủ áo đỏ lên bóng. Lối chơi này có thể sẽ được Indonesia tiếp tục áp dụng với Malaysia khi mà họ chỉ cần hòa để đi tiếp.

Nói về vấn đề này, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông đã nhắc nhở các học trò phải giữ được “cái đầu lạnh” trên sân trước một đối thủ khó chịu như Indonesia.

"Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt nhất về cả lực lượng và tinh thần khi đấu với Indonesia. Bởi tôi biết đối thủ chỉ muốn một trận hòa và sẽ chơi phòng ngự. Họ sẽ chơi rắn và không ngại phạm lỗi, khi đó các cầu thủ của tôi sẽ bực bội và bắt đầu tranh cãi. Điều đó có thể khiến họ bị phân tâm và kéo theo những điều tồi tệ khác.

Nếu muốn tiến xa, chúng tôi phải luôn giữ vững sự tỉnh táo. Bất kể chuyện gì xảy ra, các cầu thủ cần tập trung vào trận đấu và cố gắng cống hiến hết mình", ông Tan Cheng Hoe nói.

Ngoài ra, ông Tan Cheng Hoe cũng yêu cầu các học trò bỏ ngoài tai mọi sự khiêu khích của truyền thông Indonesia trước trận đấu.

HLV Tan Cheng Hoe nói: "Dựa trên kinh nghiệm đối đầu với Indonesia trước đây, tôi biết sẽ có rất nhiều lời khiêu khích từ giới truyền thông của họ. Vì vậy, tôi đã nhắc nhở các cầu thủ chỉ tập trung vào trận đấu, tránh bị phân tâm bởi những bình luận và khiêu khích từ phía đối phương".

Malaysia và Indonesia được coi là cặp đối thủ truyền kiếp ở khu vực Đông Nam Á. Những cuộc chạm trán giữa hai đội luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ cả người hâm mộ và giới truyền thông của hai nước. Trong 15 lần đối đầu tính từ năm 2000, hai đội có thành tích khá cân bằng khi đều sở hữu 6 chiến thắng và 3 trận hòa.

Tại AFF Cup 2020, Malaysia và Indonesia sẽ lại có cuộc “đối đầu duyên nợ” tại lượt đấu cuối bảng B diễn ra ngày 19/12. Trận đấu này mang ý nghĩa sống còn với Malaysia khi họ buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp trong khi đối thủ chỉ cần một kết quả hòa.

MỚI - NÓNG