CĐV Malaysia tức giận đập nát TV vì đội nhà thua Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
CĐV Malaysia tức giận đập nát TV vì đội nhà thua Việt Nam
TPO - Người hâm mộ Malaysia không giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến đội nhà thua thảm Việt Nam với tỉ số 0-3 tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Trước trận đấu gặp Việt Nam, Malaysia đã giành chiến thắng trong 2 trận ra quân gặp Lào và Campuchia với tổng tỷ số 7-1. Chính vì thế, người hâm mộ bóng đá Malaysia kỳ vọng đội nhà sẽ thi đấu thành công ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên, sự kỳ vọng đã chuyển thành thất vọng sau khi CĐV Malaysia chứng kiến đội bóng con cưng của họ thất bại 0-3 trước Việt Nam.

ĐT Việt Nam hoàn toàn chiếm giữ thế trận trong trận đấu gặp Malaysia. "Hổ Malaya" không thể lên bóng và chấp nhận để thua với tỉ số đậm. Trận thua tan tác khiến nhiều CĐV Malaysia tức giận. Theo hình ảnh được chia sẻ trên HarimauMalaya - fanpage gần 2 triệu lượt theo dõi của người hâm mộ Malaysia, một CĐV nước này đã không giữ được bình tĩnh và đập vỡ chiếc TV sau khi trận đấu kết thúc.

CĐV Malaysia tức giận đập nát TV vì đội nhà thua Việt Nam ảnh 1

Trên các diễn đàn, các fan Malaysia cũng có nhiều bình luận rất thú vị để nói lên điều này. Một fan nói: "Hổ Malaysia giờ chỉ là mèo". Bình luận này nhận được hàng ngàn lượt thích. Fan khác chua chát bình luận: "Hổ lại hoàn mèo". Tài khoản có tên Mei Mei viết: "Malaysia mạnh thật, nhưng chỉ mạnh trên mạng xã hội".

Tiếp sau là những bình luận rất ngộ nghĩnh: "Việt Nam đơn giản là đàn anh", "Đẳng cấp là đây", "Quang Hải, kẻ huỷ diệt", "Indonesia chắc chắn đang run sợ lắm đây", "Việt Nam giấu bài quá giỏi", "Việt Nam đơn giản là ở trình độ khác hẳn trong bảng B".

Trong khi đó, báo chí Malaysia cũng tỏ ra thất vọng vì màn trình diễn dưới sức của đội nhà. "Hổ Malaysia bị chôn vùi bởi Rồng vàng”, đó là nhận xét của Harian Metro, trang tin hàng đầu Malaysia, sau thất bại 0-3 của đội nhà trước Việt Nam trong trận "chung kết" của bảng B. Harian Metro nhấn mạnh rõ sự thất vọng về thầy trò Tan Cheng Hoe, nhưng cũng thừa nhận đẳng cấp của ĐT Việt Nam.

Kênh tin hàng đầu châu Á, Channel News Asia thì cho rằng ĐT Malaysia đã không thể theo kịp lối đá nhanh, pressing tầm cao và vậy nên, việc họ mất thế trận là không bất ngờ.

MỚI - NÓNG