Báo chí Trung Quốc chăm chú đưa tin hỗn loạn trong bầu cử Mỹ

Một người biểu tình Mỹ mang theo súng hôm 4/10. (Ảnh: Reuters)
Một người biểu tình Mỹ mang theo súng hôm 4/10. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc chưa nói gì nhiều về chủ đề bầu cử tổng thống Mỹ, khi quá trình kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, một số nhà quan sát và báo chí Trung Quốc rất quan tâm, chú yếu vào những thông tin tiêu cực.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chú ý dồn vào những khả năng hỗn loạn xảy ra trong xã hội Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa đề nghị Tòa án tối cao can thiệp để yêu cầu dừng kiểm phiếu ở các bang mà đối thủ Joe Biden có thể dẫn trước.

Trong một video đăng lên mạng xã hội, ông Shen Yi, một giáo sư về chính trị quốc tế tại ĐH Phúc Đán, nói rằng Mỹ đã thay đổi rất nhiệt, khiến các nhà lập quốc cũng phải thất vọng.

 “Các nhà lập quốc của Mỹ chắc chắn không hy vọng Mỹ sẽ như ngày hôm nay khi họ lập ra hệ thống”, GS Shen nói trên trang mạng guancha.cn.

 “Có gì sai về sự vận hành của hệ thống? Chúng ta có thể chỉ đổ lỗi cho ông Trump hay một vài chính trị gia vì điều đó không?” ông Shen nói.

 Ý kiến của ông Shen được chia rẻ rộng rãi trong nhiều thảo luận ở Trung Quốc về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Báo chí Trung Quốc đưa tin hạn chế về bầu cử, nhưng tập trung chủ yếu vào nhưng mâu thuẫn và căng thẳng trong xã hội Mỹ.

 Ngày 5/11, khi phiếu vẫn đang được kiểm ở các bang chiến địa, trong đó có Pennsylvania và Georgia, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin rằng trong ngày bầu cử đã có nhiều người Mỹ tìm trên mạng cách chuyển khỏi Mỹ lên Canada sinh sống.

 Dẫn số liệu về các xu hướng tìm kiếm trên Google, đài này nói rằng từ khóa “chuyển đến Canada” tăng 700% trong ngày 3/11 vì lo ngại tình trạng phân biệt chủng tộc và phân hóa chính trị. Cuối ngày hôm đó, CCTV chiếu đoạn video những người ủng hộ ông Trump xông vào một phòng kiểm phiếu ở Detroit, một cứ địa của phe Dân chủ ở bang Michigan mà ông Biden thắng. Trong thước phim, những người này hét lên: “dừng kiểm phiếu, dừng kiểm phiếu”. Đoạn phim được CCTV chú trích: Nhiều nơi ở Mỹ đã rơi vào hỗn loạn”.

 Trong khi đó, bài bình luận của tờ Tin tức buổi tối Tân Dân của Thượng Hải nói rằng kết quả của cuộc bầu cử phải chờ một thời gian nữa mới biết, tranh chấp chỉ mới bắt đầu.

 “Sẽ có những tranh cãi lớn quanh số lượng phiếu gửi qua thư. Bầu cử đã gieo hạt xung đột trong chính trị và xã hội Mỹ”, bài bình luận viết.

 Những chuyện kịch tính về bầu cử Mỹ cũng thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Trong những vấn đề thu hút nhiều quan tâm của dư luận Trung Quốc có chuyện nhóm vận động của ông Trump đòi kiểm phiếu lại ở Wisconsin, một bang dao động mà ông Biden lật ngược tình thế thành công, khiến con đường tiến đến chiến thắng của ông Trump hẹp lại. Hashtag liên quan đến vụ việc này thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Weibo tính đến cuối ngày 5/11

 Trong những xu hướng dẫn đầu trên mạng xã hội Trung Quốc còn có vụ kiện của nhóm ông Trump để đòi kiểm phiếu lại ở Pennsylvania, một bang chiến địa khác mà ông Trump có thể mất vị trí dẫn đầu nếu có thêm phiếu được kiểm.

 Trên mạng xã hội Trung Quốc, những bình luận chia thành hai phe, với quan điểm khác biệt về việc ủng hộ ai và liệu người Trung Quốc có nên theo dõi bầu cử Mỹ.

 “Quanh tôi có rất nhiều người thông minh và có học chia làm 2 phe, Trump hoặc Biden. Họ đều coi bên kia là không biết gì khi ủng hộ ứng viên của phe đó.

 Rất nhiều bình luận chế nhạo câu chuyện bầu cử kịch tính.

 “Tin tức về bầu cử Mỹ nên được đưa vào mục giải trí”, một người dùng Weibo bình luận, kèm theo hashtag về vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.