Dân mạng Trung Quốc chơi chữ “Biden”

Ứng viên Joe Biden
Ứng viên Joe Biden
TP - Mấy ngày nay, dân mạng (netizen) Trung Quốc hào hứng đọc tin về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và nhiều người biết tiếng Anh đã chơi chữ với từ “Biden”.

Một netizen viết bằng tiếng Anh: “Nếu Biden trúng cử, tôi có thể thực sự thấy quan hệ Mỹ-Trung sẽ êm đẹp hơn vì Bắc Kinh là thành phố dành cho Biden” (“For-Biden City” là chơi chữ của “Forbidden City” - Tử Cấm Thành).

Một người Trung Quốc khác đăng trên Sina: “Dân chủ: Bầu cho Biden; Cộng hòa: Bầu (cho Biden) bị cấm” (chơi chữ “for Biden” và “Forbidden” - bị cấm).

Một netizen khác viết: “Trump đang nóng ruột chờ kết quả, một người bạn bảo ông đi ngủ sớm vì dù có chờ đến thế nào thì cũng chỉ là Baiden” (“Biden” trong tiếng Trung phát âm giống “Baideng” - chờ đợi vô ích).

Pháp tin, Nga nghi ngờ kết quả bầu cử Mỹ

Ngày 5/11, Điện Kremlin tuyên bố, sự thiếu rõ ràng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11 cho đến nay có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và thế giới nói chung.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng, ông tin các tổ chức và giá trị dân chủ mạnh mẽ của Mỹ sẽ đảm bảo kết quả bầu cử chính xác.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.