Bão cấp 11-12 đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh

TP - Bão số 3 (tên quốc tế là Kalmaegi) sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng ở cấp 11-12 đêm nay, muộn là rạng sáng mai 17/8. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương dừng các cuộc họp, tập trung chỉ đạo phòng chống bão.
Bão cấp 11-12 đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh ảnh 1

Dự kiến đường đi cơn bão số 3 (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư)

Tại cuộc họp khẩn cấp phòng chống bão số 3 chiều 15/9, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đây là cơn bão mạnh, đi rất nhanh với tốc độ có lúc trên 30 km/h. Hoàn lưu của bão khá rộng, đường kính bão “quét” tới 700 km.

Đến khoảng 16 giờ hôm qua, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía đông bắc, với sức gió mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15-16. Theo ông Cường, bão số 3 sẽ đi theo hướng chủ đạo là Tây Tây Bắc, sẽ đi sâu vào đất liền. Khoảng 16 giờ hôm nay, bão cách biển Quảng Ninh- Hải Phòng khoảng 130km về phía Đông Đông Nam.

Ông Cường cho biết thêm, khả năng tâm bão sẽ ảnh hướng lớn đến Hải Phòng. Bão đổ bộ sớm vào 9-10 giờ đêm nay, muộn thì khoảng 3-4 rạng sáng 17/9. “Nếu đổ bộ như thời gian dự kiến, là lúc thủy triều thấp sẽ đỡ, còn bão đổ bộ vào buổi trưa 17/9, gặp lúc triều cường cao, khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh có thể gây úng ngập”- ông Cường nói.

Theo dự báo, khu vực miền Bắc (cả phía bắc Thanh Hóa trở ra) sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm. Từ đêm 16/9, mưa sẽ diễn ra ở các tỉnh đông Bắc, bắc đồng bằng sông Hồng và vùng trung du, với lượng mưa 200-300mm, vùng cục bộ có thể trên 300mm.

Đến chiều qua, theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, vùng nguy hiểm của bão xác định là từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra). Ở khu vực này, hiện đã kiểm đếm, thông báo cho gần 33.500 tàu/gần 121.000 người, trong đó có 722 tàu chở khách, dịch vụ và 179 tàu vận tải để chủ động tránh bão. Đáng lưu ý, hiện còn trên 12.200 tàu, gần 52.200 người đang hoạt động trên biển.

Chuẩn bị xong trước 17 giờ

Rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát lưu ý 2 địa phương trọng điểm là Quảng Ninh, Hải Phòng tập trung hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn. “Đặc biệt lo ngại các chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, nuôi nghêu. Trước 17 giờ ngày 16/9, phải đưa người lên khu vực an toàn, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng”- ông Phát nói.

Ông Phát cũng lưu ý các tỉnh miền núi phía Bắc, cần bố trí cắm biển cảnh báo, người canh gác, hướng dẫn người dân khi đi qua sông suối, vì số người chết do lũ cuốn rất lớn. Theo ông, cơn bão số 2 vừa rồi, chết tới 38 người ở 8 tỉnh miền núi, trong đó tới 21 người chết do đi qua suối bị lũ cuốn.

Lo ngại trước cơn bão mạnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương cần lưu ý chằng chống nhà cửa, có biện pháp đảm bảo an toàn cho đê biển, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

Hủy 4 chuyến bay đi/đến Hải Phòng

Chiều 15/9, Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, hãng không khai thác 4 chuyến bay đi/đến Hải Phòng ngày 16/9 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các chuyến bay. Các chuyến bay bị ảnh hưởng giữa TPHCM – Hải Phòng sẽ được bay bù vào sáng ngày 17/9.         

Sỹ Lực

MỚI - NÓNG