Hôm nay, bão giật cấp 15 - 16 vào biển Đông

Hôm nay, bão giật cấp 15 - 16 vào biển Đông
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng đêm 14/9, bão Kalmaegi vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi với tốc độ nhanh vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông.

Khoảng 13 giờ hôm nay (15/9), tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông bắc, với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15-16. Dự báo, sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến khoảng 13 giờ ngày mai (16/9), bão sẽ nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão tăng lên một cấp khi gió mạnh cấp 11-14, có khả năng giật cấp 16-17.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão, từ đêm 14/9, vùng biển phía Đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16-17; biển động dữ dội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.