Bản tin tối: Nga bác cáo buộc sử dụng tàu chiến đánh bom Syria

Tàu chiến Nga. (Nguồn: Sputnik)
Tàu chiến Nga. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga đã bác tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng một nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia đánh bom tại thành phố Aleppo của Syria. Theo hãng tin RIA, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh NATO không có lý do gì để quan ngại về một nhóm tàu chiến của Nga. 

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, hôm qua đã bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Ông đã gặp Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, ông Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Đô đốc Harris đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ song phương và nâng cao khả năng và năng lực của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và thực thi pháp luật.  


Ngày 27/10, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, cơ quan này đã xin lùi thời gian báo cáo Thủ tướng về kết quả điều tra việc xả lũ của thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

"Cần thêm vài ngày nữa để hoàn thiện hồ sơ", ông Tuấn Anh nói. Theo Bộ trưởng Công thương, việc kiểm tra sự cố xả lũ của thủy điện Hố Hô do hai Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường tiến hành độc lập, nên hiện cần thống nhất lại. Ngoài đánh giá sai phạm trong sự cố này, còn có vấn đề liên quan quy trình phối hợp giữa các bộ, ngành, cũng, giữa quản lý ở trung ương và chính quyền địa phương đối với nguồn tài nguyên nước, thủy điện và phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho người dân. (Xem chi tiết)


Chiều 27/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) khẳng định, quy trình trả thưởng giải đặc biệt (Jackpot) trị giá hơn 92 tỷ đồng ngày 18/10 cho ông Thái (ở Trà Vinh) là đúng quy định và không thu hồi giải thưởng đối với ông Thái. Vietlott khẳng định, theo quy định, “người trúng thưởng” là người sở hữu vé trúng thưởng. Trên vé trúng thưởng ông Thái chuyển cho Vietlott là vé do công ty phát hành, mặt sau có thông tin cá nhân của ông Thái trung với giấy tờ tùy thân. Vì vậy, Vietlott đã trao thưởng giải cho ông Thái theo quy định. (Xem chi tiết)


Khoảng 13 giờ chiều nay 27/10, 23 công nhân của công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (đóng tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) đồng loạt phải nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, khó thở. Theo bà Võ Thị Minh Vân, cán bộ Y tế công ty cho biết, lúc 13 giờ một công nhân được phát hiện mệt, khó thở, xỉu nên đưa tới phòng y tế của công ty. Sau đó thì có thêm đồng loạt nhiều công nhân khác cũng bị tương tự nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Minh Thiện. Có tất cả 23 công nhân của công ty phải đưa đi nhập viện. Do sợ lây lan nên công ty đã cho toàn bộ công nhân nghỉ. Đến 16 giờ, nhiều công nhân đã tỉnh lại và được đưa trở về nhà, theo chẩn đoán ban đầu các công nhân bị rối loạn thần kinh khác. (Xem chi tiết)


Ngày 27/10, Thượng tướng Valery Kapashin, người phụ trách lưu kho và hủy bỏ các kho vũ khí hóa học của Nga, cho biết Moskva sẽ phá hủy toàn bộ vũ khí hóa học của mình vào cuối năm 2017, sớm hơn một 1 năm so với thông báo trước đó. Theo ông Kapashin, toàn bộ số vũ khí hóa học hiện nay sẽ được xử lý vào tháng 12/2017. Giới chức Nga nêu rõ với tư cách là một bên ký Công ước Vũ khí Hóa học, Moskva đã phá hủy 93% số vũ khí hóa học của nước này. Trong 2 thập kỷ qua, Nga đã phải xây dựng một số nhà máy để xử lý kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới.


Ngày 27/10, Nga khẳng định không tiến hành vụ không kích vào một trường học tại tỉnh Idlib do lực lượng đối lập tại Syria đang kiểm soát, khiến 22 học sinh và 6 giáo viên thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Nga không có hành động gì liên quan đến thảm kịch trên. Cùng với tuyên bố trên Moskva cũng yêu cầu các bên tiến hành điều tra ngay lập tức vụ việc này". Trước đó, ngày 26/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhiều máy bay chiến đấu, chưa xác định của bên nào, đã tiến hành 6 cuộc không kích vào làng Hass và trúng 1 trường học. 


Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga đã bác tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng một nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia đánh bom tại thành phố Aleppo của Syria. Theo hãng tin RIA, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh NATO không có lý do gì để quan ngại về một nhóm tàu chiến của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày khẳng định các máy bay chiến đấu của nước này và Syria đã không bay gần thành phố Aleppo quá 10 km trong 9 ngày qua. 


Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/10 đã bắt giữ 81 đối tượng, hầu hết là người nước ngoài, bị tinh nghi có kế hoạch di chuyển bất hợp pháp để gia nhập hàng ngũ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq. Trong số những người bị bắt giữ nói trên, có 21 đối tượng bị tình nghi là các thành viên cao cấp trong mạng lưới của IS, trong khi 60 người còn lại là người nước ngoài. Chiến dịch truy quét lần này của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu nhằm vào thành phố Istanbul, song cũng bao gồm các vụ bố ráp ở 31 địa điểm tại 6 tỉnh khác.


Ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết tàu sân bay sản xuất trong nước đầu tiên của nước này đang trong giai đoạn phát triển, với phần vỏ đã được lắp ráp tại một xưởng đóng tàu. Ông Ngô Khiêm nói rằng công tác thiết kế tàu này đã hoàn thành và hiện nay công nhân đang lắp đặt các thiết bị trên thân tàu sân bay này.


Triều Tiên có thể đã thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa KN-08 (Hwasong-13) trong hai vụ phóng tên lửa gần đây. Cả hai vụ thử đều diễn ra ở căn cứ không quân Kusong (phía tây Triều Tiên), thay vì bãi thử tên lửa Musudan ở phía đông nước này. Bình Nhưỡng đặt mục tiêu sản xuất được các loại ICBM có khả năng bắn tới lục địa Mỹ. Tên lửa đạn đạo KN-08 được cho là có tầm bắn 1.500-6.000 km hoặc 3.000-12.000 km tùy vào loại động cơ đẩy, có thể bắn tới lục địa Bắc Mỹ. Tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân với trọng lượng 500-700 kg. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG