BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 1

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày 26/7/2023, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội - Nơi yên nghỉ của 2.188 người con ưu tú của Thủ đô, của dân tộc đã anh dũng hi sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 2

Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội về thanh niên thời đại Hồ Chí Minh “Lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao”. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước, đồng thời mong muốn các cấp bộ đoàn tiếp tục có nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần cùng các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công; thường xuyên coi trọng công tác giáo truyền thống để thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, trân trọng công lao của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 3

Đồng thời, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại 9 điểm cầu tại các Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Trà Vinh, thành phố Cần Thơ; cùng hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 4

Trong dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 5

Cũng trong khoảng thời gian cao điểm của tháng 7 - Tháng tri ân, các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu rộng. Trong đó, tổng số đội hình triển khai công trình đền ơn đáp nghĩa trong tháng là 8,324 đội hình với 733,509 số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động; tổng số công trình, phần việc thanh niên về đền ơn đáp nghĩa là 8,726 công trình, phần việc với tổng kinh phí triển khai là 110,997,000,000 đồng.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 6

Sáng 5/8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ), Trung ương Đoàn tổ chức ra quân hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương năm 2023. Tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các đơn vị tài trợ và 600 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng cho tỉnh Đồng Tháp công trình “Số hóa Khu di tích lịch sử Gò tháp trên nền tảng Chuyển đổi số quốc gia Smart Travel”; Sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi cho con em người lao động; hỗ trợ điểm phát wifi công cộng miễn phí trong 05 năm; 02 km “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời; 01 máy lọc nước từ trường; 02 công trình “Vườn cây sinh kế”; 03km cây xanh; 01 ngôi nhà Dự án 100 đồng; 01 Ngôi nhà tình nghĩa; 300 suất học bổng tiếng anh miễn phí và hỗ trợ đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh tiêu biểu tỉnh;...

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 7

Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Cùng với sự tham gia của hơn 2.700 cán bộ, công chức, viên chức, lao động trẻ, đoàn viên, thanh niên với 15 đội hình cấp huyện và 143 đội hình cấp xã, trong ngày, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương năm 2023 tại tỉnh Đồng Tháp đã mang đến tổng giá trị nguồn lực hơn 02 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 8

Quảng Nam: Nhiều bạn trẻ ở Quảng Nam đã lên với xã vùng cao Tây Giang làm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng. Trong Chiến dịch năm nay, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao tặng 100 cây cam cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5 mô hình sinh kế cho các hộ thanh niên là chủ hộ nghèo; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng 200 suất quà người dân xã Tr’Hy; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho thanh niên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên xã Tr’Hy,... cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 9

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN tỉnh Quảng Nam Bàn giao công trình chiếu sáng cho người dân vùng cao

Bình Dương - Chiến sỹ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” được kết nạp Đảng: Vừa qua, Chi bộ 2 - Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn Bình Dương đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho chiến sỹ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Nguyễn Thị Kiều Diễm. Điều đặc biệt là Nguyễn Thị Kiều Diễm được kết nạp đúng vào ngày sinh nhật của mình. Bên cạnh các nhiệm vụ được Ban Chỉ huy giao phó như tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền pháp luật, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên,... đồng chí Kiều Diễm còn là một người đồng đội đáng tin cậy, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các chiến sỹ khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng tiên phong thực hiện các nhiệm vụ khó, cấp bách.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 10
Chiến sỹ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Nguyễn Thị Kiều Diễm vinh dự nhận Quyết định kết nạp đảng viên
BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 11

Mùa hè xanh hướng về biển đảo: Ngày 5/8/2023, Đoàn thanh niên Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở GTVT tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi hoạt động Chiến dịch "Mùa hè Xanh" với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”. Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc; Ra quân tổ công nghệ số cộng đồng; Tuyên truyền phổ biến pháp luật ATGT; Hãy làm sạch biển; May túi tái chế thân thiện với môi trường tặng người dân; Giao lưu bóng chuyền bãi biển. Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng nhiều áo phao và dụng cụ nổi, 50 suất quà, 01 không gian đọc sách, 100 cờ tổ quốc cho ngư dân, 1 bộ máy tính và tặng kinh phí trang thiết bị phục vụ công tác cho Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 12
Nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa được trao tặng trong khuôn khổ chương trình

Trường Đại học Phương Đông: Trong khuôn khổ Chiến dịch hè, các Chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Phương Đông đã triển khai những công trình, phần việc hết sức thành công và ý nghĩa tại tỉnh Hoà Bình và Lạng Sơn. Đơn vị đã triển khai, trao tặng cho 02 tỉnh các công trình, phần việc như: Xây dựng 05 lò đốt rác, trao tặng gần 50 phần quà cho các thương - bệnh binh; xây dựng sân chơi thiếu nhi; tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân; hỗ trợ 05 ngày công cho các gia đình chính sách; tổ chức vẽ tranh, trang trí lại khuôn viên các điểm trường tiểu học; tu sửa, san lấp 500 m lề đường tại xóm Be Dưới; tổ chức dạy 02 lớp tiếng Anh miễn phí cho các em thiếu nhi;....

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 13

Các chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Phương Đông hỗ trợ người dân cấy lúa

Mang ánh sáng lên vùng cao A Lưới: Ngày 30.7, tại xã Hương Nguyên (Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), Đoàn thanh niên Đại học Huế đã bàn giao công trình thanh niên với chủ đề “Mang ánh sáng xanh về vùng quê”. Sau 4 ngày triển khai, công trình tuyến đường chiếu sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời dài 1.730m đã hoàn thành. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống điện trong 4 nhà sinh hoạt cộng đồng của 4 thôn và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mới tại Trường mầm non xã Hương Nguyên. Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng hơn 250 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn và trẻ mầm non trên địa bàn xã.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 14

Đoàn thanh niên Đại học Huế trao tặng, bàn giao công trình cho địa phương

Theo bước chân tình nguyện - Về vùng cao xây nhà nhân ái: Dưới cái nắng hè gay gắt của Phú Yên, những tấm lưng tình nguyện của các Chiến sĩ mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn hăng say khiêng ngói, bốc gạch, trộn hồ không ngừng nghỉ. Các Chiến sĩ Mùa hè xanh đã xây Nhà nhân ái diện tích 32 m2 với kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công xây dựng cho người dân nghèo trú tại thôn Phú Tâm, xã Xuân Quang 1. Bên cạnh đó, đội hình còn tổ chức các lớp học hè cho các em nhỏ nơi đây; xây dựng công trình thắp sáng 4 km đường quê tạo thuận lợi cho việc người dân đi lại về đêm.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 15

Chiến sĩ mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vận chuyển vật liệu xây nhà

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 16

* Hà Tĩnh: Năm nay, Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” được các cơ sở Đoàn triển khai bằng nhiều hình thức, hoạt động sôi nổi như: Ra quân vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan sư phạm tại khuôn viên các Trường học; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh tại các Nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ gắn với các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thu gom phế liệu, gây quỹ tình nguyện trao tặng những hoàn cảnh khó khăn; trồng cây xanh, làm sạch môi trường biển… Đặc biệt, thực hiện tốt quy định 77 về sinh hoạt trên địa bàn dân cư, Đoàn các trường phối hợp với Đoàn các xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” về tham gia dạy ngoại ngữ, kỹ năng văn hóa, văn nghệ; sinh hoạt đội cùng các em đội viên, thiếu nhi tại các nhà văn hóa cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập hơn 80 đội hình tình nguyện, thu hút hơn 2.905 chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” tham gia.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 17

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực trong khuôn khổ chiến dịch

* Hải Dương: Ngay từ đầu tháng 6/2023, Huyện đoàn Cẩm Giàng đã triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đến tất cả các Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn các trường THPT trên địa bàn toàn huyện. Trong khuôn khổ chiến dịch, toàn huyện thành lập 18 đội hình thu hút trên 1000 học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ tham gia các hoạt động như: tổ chức lớp dạy bơi, dạy cờ vua miễn phí cho trẻ em, phụ trách thiếu nhi sinh hoạt hè tại các chi đoàn khu dân cư và tham gia các hoạt động cấp huyện do Huyện đoàn tổ chức… Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tổ chức sôi nổi các đội hình thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong chiến dịch như tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Vì đàn em”; “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; các giải thể thao, hội trại tổng kết hoạt động hè…

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 18

Chiến sĩ Hoa Phượng đỏ huyện Cẩm Giàng tổ chức lớp dạy cờ vua miễn phí cho các em thiếu nhi

* Bến Tre: Chiến dịch Hoa phượng đỏ được huyện Châu Thành triển khai cao điểm từ ngày 15/7 đến ngày 31/7, gồm 05 đội hình tình nguyện tham gia hoạt động tại 5 xã, thị trấn có các trường THPT đóng quân. Thông qua tổ chức các hoạt động như Đền ơn đáp nghĩa; tổ chức hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương; xây dựng “Trường học Xanh -Sạch - Năng động”; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, … Kết quả, các đội hình đã hướng dẫn 290 lượt học sinh cài và sử dụng app IOC Bến Tre, đăng tải 110 ý tưởng sáng tạo; tham gia vận động xây dựng Chợ 4.0, Hỗ trợ người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử, app VNEID; thực hiện 10 hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sỹ, tham gia hoạt động ngày chủ nhật xanh: dọn dẹp, phát quang các tuyến đường, trồng hoa,..., hỗ trợ trên 500 lượt người dân trên địa bàn huyện...

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 19

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ huyện Châu Thành nấu ăn cho các em nhỏ mồ côi

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 20

* Bình Dương: Ngày 1/8/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” và thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 202. Tại chương trình ra quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 100 cây sao và 50 cây hoa chuông vàng cho UBND xã Tân Hưng; trao, tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tân Hưng. Sau lễ phát động ra quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên; tặng quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Nông trường cao su Tân Hưng; thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân; Tổ chức phối hợp liên quân 3 màu áo.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 21

Chiến sĩ Hành quân xanh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cắt tóc miễn phí cho trẻ em

* Sơn La: Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, huyện đoàn Sốp cộp và các đơn vị đồng hành tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" cấp tỉnh năm 2023 tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà cho gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ; tổ chức giao lưu văn nghệ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên giới tại trung tâm xã Mường Lèo. Tổng trị giá chương trình gần 300 triệu đồng. Ngay sau lễ ra quân, hơn 150 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã tổ chức các hoạt động: Hỗ trợ đổ bê tông đường giao thông bản Nà Búa, bản Liềng dài 200m; khám bệnh, khám mắt, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; cắt tóc miễn phí; tặng và trồng cây bóng mát, cây giống; tặng sách vở, đồ dùng học tập cho Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Mường Lèo; sửa chữa, vệ sinh khu Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Mường Lèo….

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 22

Chiến sĩ Hành quân xanh tỉnh Sơn La triển khai đổ bê tông đường giao thông cho người dân

* Nghệ An: Hơn 8.000 Chiến sĩ đồng loạt ra quân Ngày cao điểm Chiến dịch Hành quân xanh năm 2023. Trong dịp này, toàn tỉnh đã kích hoạt được 40.000 tài khoản định danh điện tử; trao tặng 143 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 22 chương trình bát cháo yêu thương phát hơn 3.200 suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế; khám, tư vấn, cấp, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân; triển khai 05 công trình thanh niên như “Vườn ươm thanh niên”, “Đường điện thắp sáng”, “Đường cờ thanh niên”,…; dọn dẹp vệ sinh hơn 10km đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang 43 nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ,… Tổng nguồn lực triển khai các hoạt động lên tới hơn 700 triệu đồng.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 23
Chiến sĩ Hành quân xanh tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID
BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 24

Với tâm niệm tình nguyện là sẻ chia để cùng nhau thắp sáng tình người, đi để trải nghiệm các nơi trên đất nước và để thấy mình sống ý nghĩa. Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Duy Học (xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã mang niềm vui đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, buôn vùng sâu, xa.

Anh Học chia sẻ, ẩn khuất ở các buôn làng vùng sâu, còn rất nhiều hoàn cảnh cơ cực đáng thương. Những năm qua, nhóm anh sửa gần 20 ngôi nhà, và dựng 4 ngôi nhà mới cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ít ai ngờ, sứ giả yêu thương mang trái tim tình nguyện là một người sinh ra có đôi bàn chân và tay bị khoèo. Ấy vậy mà hơn 10 năm qua, chàng trai ấy chưa bao giờ dừng bước trên hành trình thiện nguyện. Trên chiếc xe máy 3 bánh, anh Nguyễn Duy Học cùng tình nguyện viên đã đi hàng trăm cây số để khảo sát, xin phép chính quyền địa phương, vận động kinh phí, huy động tình nguyện mang đến những giá trị yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng đất nắng gió đại ngàn này.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 25

Anh Nguyễn Duy Học và trẻ em ở các thôn, buôn vùng sâu tỉnh Đắk Lắk

Những công việc thiện nguyện đã đưa anh đến vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Tây Nguyên, chứng kiến những số phận, mảnh đời khốn khó nơi buôn nghèo. Ở đó, có những lớp học bàn ghế đã xiêu vẹo, mùn ván khiến các em bị ngứa. Sau mỗi chuyến đi, anh muốn giúp đỡ học sinh nghèo vùng sâu khó khăn. Chính vì thế, Dự án sửa chữa bàn ghế được nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” triển khai.

“Có những điểm trường cách trung tâm 200km, như trường THCS Bu Prăng (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông). Hôm ấy trời mưa tầm tã, các bạn tình nguyện viên dậy và đi từ 4 giờ sáng, mặc áo mưa chạy hàng trăm cây số. Đến nơi hơn 9 giờ, các bạn bắt tay vào công việc ngay”, anh Học kể.

Trong khuôn viên những ngôi trường nhóm anh Học đến, không khí náo nhiệt bởi tiếng nói cười và âm thanh chà nhám mặt bàn, hàn xì gia cố, cắt gỗ, cắt sắt, sau đó là bắn vít lắp mặt bàn mới. Ngoài tình nguyện viên, hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh cùng phụ vác bàn ghế từ các phòng xuống để sửa. Tất cả mọi người tất bật cùng nhau làm việc từ sáng đến 5 - 6 giờ chiều.

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4 ảnh 26

Các em học sinh hạnh phúc khi được tặng sách vở và áo trắng

Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” có khoảng 50 thành viên là đoàn viên thanh niên và học sinh. Từ năm 2018 đến nay, tình nguyện viên của Nhóm đã đóng mới và sửa chữa hơn 3.000 bộ bàn ghế ở 30 ngôi trường vùng sâu, xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Những tháng ngày rong ruổi về xã vùng sâu trong cái lạnh tê tái, hay trong cái nắng nung bỏng rát, ở không ít buôn làng, những đứa trẻ mỏng manh trong chiếc áo sờn màu, những đôi bàn chân nứt nẻ, có những em không có một đôi dép lành lặn. Mang theo lòng trắc ẩn đó, trên hành trình đến với người khó, khổ, anh Học đều ân cần, gửi đến họ món quà mình góp nhặt từ niềm yêu thương của nhiều người bằng sự trân trọng.

Trước thềm năm học 2023, Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” phối hợp cùng Huyện Đoàn Krông Bông và một số đơn vị tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” tại xã Cư Đrăm. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng hàng trăm bộ sách giáo khoa, áo trắng, cặp và bánh kẹo cho các em học sinh khó khăn. Người phụ nữ dân tộc Mông nơi đây với nụ cười tươi rói khi nhận phần quà từ chương trình này. Trên khuôn mặt rám nắng của chị ánh lên niềm hạnh phúc. Được biết, con bị gãy tay, chị thay con lên nhận sách vở và áo trắng. Với cuộc sống của người dân ở xã vùng sâu cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 80 km, đây là phần quà rất ý nghĩa khi con chuẩn bị vào năm học mới.

Suốt hơn 10 năm, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Duy Học đã truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt các bạn trẻ.