BẢN TIN Thể thao: Ánh Viên kiếm 3 tỷ đồng tiền thưởng

Năm 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bỏ túi số tiền thưởng bằng tiền mặt và hiện vật lên tới 3 tỷ đồng. Ảnh: Vnexpress
Năm 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bỏ túi số tiền thưởng bằng tiền mặt và hiện vật lên tới 3 tỷ đồng. Ảnh: Vnexpress
TPO - Văn Tân chính thức cập bến Long An. Ánh Viên kiếm 3 tỷ đồng tiền thưởng năm 2015. FIFA phủ nhận việc rò rỉ kết quả bình chọn QBV. Ozil được vinh danh ở quê nhà. Chelsea hỏi mua Stones. Dortmund sẽ bán Aubameyang với giá 60 triệu bảng.
U23 Việt Nam thua U23 Nhật Bản 0-2. Trong trận giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã thúc thủ 0-2 trước U23 Nhật Bản. Như vậy đây đã là trận giao hữu thứ 6 liên tiếp, thầy trò Miura không thắng. Vào 14.1 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng với U23 Jordan.
Văn Tân chính thức cập bến Long An. Mặc dù đang gặp phải vấn đề ở đầu gối, song tiền đạo nhập tịch Lê Văn tân vẫn được CLB Long An ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, khoản tiền “lót tay” cho chân sút sinh năm 1984 sẽ được trả theo đợt. Đồng thời, đội chủ sân Tân An có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Văn Tân gặp chấn thương nặng.
Ánh Viên kiếm 3 tỷ đồng tiền thưởng năm 2015. Theo tính toán, trong năm 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bỏ túi số tiền thưởng bằng tiền mặt và hiện vật lên tới 3 tỷ đồng. Cô chính là VĐV có thu nhập cao nhất trong làng thể thao Việt Nam năm qua. Tất nhiên, đấy là còn chưa kể Ánh Viên còn được một “đại gia” Sài Thành tặng hẳn căn chung cư trị giá 1,1 tỷ đồng.
FIFA phủ nhận việc rò rỉ kết quả bình chọn QBV. Trên trang Twitter chính thức của mình, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã bác bỏ thông tin về việc họ làm rò rỉ kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2015. Theo FIFA, những tin đồn về việc tiền đạo Lionel Messi (Barcelona, ĐT Argentina) đã giành Quả bóng Vàng 2015 là sai sự thật.
Ozil được vinh danh ở quê nhà. Với phong độ chói sáng dưới màu áo Arsenal thời gian qua, tiền vệ Mesut Ozil vừa được tạp chí Kicker (Đức) trao giải thưởng “Cầu thủ Đức thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất”. Xếp sau Ozil lần lượt là những gương mặt sáng giá khác như Toni Kroos (Real), Shkodran Mustafi (Valencia), Bastian Schweinsteiger (MU) và Sami Khedira (Juventus).
Chelsea hỏi mua Stones. Chelsea vừa gửi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 45 triệu bảng tới đại bản doanh của Everton với hy vọng có được chữ ký của trung vệ trẻ John Stones trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa. Trong mùa hè vừa qua, Everton từng lần lượt từ chối các mức giá 30 triệu bảng, 35 triệu bảng và 40 triệu bảng từ Chelsea cho Stones.
Dortmund sẽ bán Aubameyang với giá 60 triệu bảng. Đội bóng vùng Ruhr vừa từ chối lời đề nghị trị giá 44,6 triệu bảng của Arsenal về trường hợp của chân sút đình đám Aubameyang. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, Dortmund vẫn sẵn sàng bán tiền đạo người Gabon nếu được giá với con số cụ thể ở đây là 60 triệu bảng.
Juve âm mưu “hút máu” M.U. Ban lãnh đạo Juventus đang ấp ủ dự định chiêu mộ tiền vệ Ander Herrera ngay trong tháng Giêng này. Được biết, đương kim vô địch Serie A đã cử người tới thành phố Manchester để tiến hành đàm phán. Hè 2014, M.U từng bỏ ra tới 26,5 triệu bảng để có Herrera, nhưng 1,5 mùa giải đã trôi qua, tiền vệ này vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều.
Lee Nguyễn được gọi trở lại đội tuyển Mỹ. Để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế với Iceland và Canada vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, HLV Jurgen Klinsmann của đội tuyển Mỹ vừa công bố danh sách 23 cầu thủ. Đáng chú ý trong số này có tiền đạo Việt kiều Lee Nguyễn. Đây là lần thứ 3 Lee Nguyễn được gọi vào ĐT Mỹ.
'Vua phá lưới' Premier League kiếm tiền thua con Beckham. Tiền cát-sê quảng cáo mà Romeo Beckham kiếm được từ Burberry là 45.000 bảng/ngày, tức là bằng 1 tuần lương của Jamie Vardy, “Vua phá lưới” Premier League mùa này. Hồi cuối năm ngoái, được sự đồng ý của bố mẹ, Romeo Beckham đã tham gia chiến dịch quảng bá rầm rộ cho hãng thời trang Burberry nhân dịp Giáng sinh và Năm mới.
MỚI - NÓNG