Bản tin sáng: Lại xả súng tại Mỹ, 3 người chết

Các thám tử làm việc tại hiện trường sau vụ nổ súng khiến ba người chết gần Superior Liquor Store vào tối 8/7, ở San Bernardino của Mỹ. (Nguồn: sbsun.com)
Các thám tử làm việc tại hiện trường sau vụ nổ súng khiến ba người chết gần Superior Liquor Store vào tối 8/7, ở San Bernardino của Mỹ. (Nguồn: sbsun.com)
TPO - Lại vừa xảy ra một vụ xả súng ở thành phố San Bernardino, bang California của Mỹ làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 9 tuổi. Hung thủ đã chờ các nạn nhân ở bên ngoài một cửa hàng bán rượu vào tối 8/7. Khi họ đi ra, hắn liền tiếp cận từ phía sau và bắn chết cả 3 người, rồi chạy bộ tẩu thoát.

Kể từ ngày 1/7, người chạy xe máy điện khi chưa có biển số bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng. Do không nắm quy định mới, nhiều người bị phạt mà không biết lỗi gì. Lực lượng CSGT Công an Hà Nội ngày 9/7 tiếp tục ra quân đồng loạt kiểm tra, xử phạt người điều khiển xe máy điện khi chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm. Trước đó, từ ngày 1 đến 8/7, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 135 trường hợp. (Xem chi tiết)


Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với lực lượng phá án thuộc Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê số lượng cây rừng bị triệt hạ để điều tra làm rõ vụ xâm hại tài nguyên rừng nghiêm trọng ở huyện Bảo Lâm. Rạng sáng 8/7, cảnh sát đã ập tới vùng rừng phòng hộ ở khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 bắt quả tang nhiều đối tượng đang vận chuyển, lai dắt số lượng lớn gỗ lậu từ thuyền lên xe tải để đưa đi tẩu tán. Hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ, triệu tập lấy lời khai. (Xem chi tiết)


Chiều 9/7, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các phòng ban chức năng thành phố Tam Kỳ đã phối hợp cùng Công ty Dệt may Panko Tam Thăng, thuộc Tập đoàn Panko-Hàn Quốc tổ chức đối thoại với công nhân sau khi xảy ra vụ đồng loạt nghỉ việc để phản đối về tiền lương và các chế độ sinh hoạt khác diễn ra vào buổi sáng cùng ngày. Sau khi đối thoại và giải quyết vấn đề, công nhân hứa sẽ trở lại làm việc vào đầu tuần tới.


Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nga ​thông báo các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một chiếc trực thăng quân sự gần Palmyra của Syria, khiến 2 phi công Nga trên máy bay thiệt mạng. Thông báo cho biết thêm hai phi công Nga, Ryafagat Habibulin và Evgeny Dolgin đã thực hiện chuyến bay theo yêu cầu của Quân đội Chính phủ Syria, sử dụng tên lửa để đẩy lui cuộc tấn công của IS. Tuy nhiên, khi không kích xong trên đường trở về căn cứ, chiếc máy bay này đã bị IS bắn hạ và rơi xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Chính phủ Syria.


Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi ngày 9/7 cho biết nước này hy vọng rằng đàm phán với Nga về dự án đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" sẽ tiếp tục diễn ra, sau khi quan hệ giữa hai nước nồng ấm trở lại. Trước đó, dự án trên đã bị "đóng băng" sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su24 của Nga ở khu vực biên giới Syria. Tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi thư xin lỗi Tổng thống Nga Vladimir Putin về "sự cố" này.


Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng minh châu Âu của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lúc nào cũng có thể trông cậy vào nước này. Theo Tổng thống Mỹ, liên minh quân sự gồm 28 quốc gia thành viên này đang "ở vào thời khắc quan trọng," cùng lúc đối mặt với nhiều thách thức, từ về an ninh, nhân đạo cho tới chính trị như mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cuộc khủng hoảng người di cư hay việc người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), vấn đề làm nảy sinh ngày càng nhiều những lo ngại về tương lai của châu Âu.


Lại vừa xảy ra một vụ xả súng ở thành phố San Bernardino, bang California của Mỹ làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 9 tuổi. Hung thủ đã chờ các nạn nhân ở bên ngoài một cửa hàng bán rượu vào tối 8/7. Khi họ đi ra, hắn liền tiếp cận từ phía sau và bắn chết cả 3 người, rồi chạy bộ tẩu thoát. Các nạn nhân được nhận diện là Samathy Mahan (25 tuổi), Travon Lamar Williams (26 tuổi) và bé trai Travon Williams.


Chính quyền thành phố Victoria, thủ phủ bang Tamaulipas, phía Đông Bắc Mexico, thông báo vào sáng ngày 9/7 (theo giờ địa phương) một số tay súng đã thảm sát 14 thành viên của 2 gia đình tại địa phương này. Quan chức chính quyền bang Tamaulipas Herminio Garza cho biết vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào lúc 7 giờ sáng (theo giờ địa phương). Những kẻ thủ ác đã đột nhập một căn hộ tại trung tâm thành phố và giết chết 11 thành viên trong một gia đình, trong đó có 2 đàn ông, 4 phụ nữ và 5 trẻ nhỏ. Sau đó 45 phút, những kẻ vũ trang đã giết hại một người đàn ông, 2 phụ nữ và bắn bị thương 4 người khác trong một gia đình khác tại khu phố lân cận.


Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hải quân nước này đã tiến hành tập trận tại Biển Đông. Tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải cùng các lực lượng thuộc Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải cũng góp mặt trong cuộc tập trận thường niên này, với sự tham gia của máy bay, tàu ngầm, tàu chiến và các lực lượng bảo vệ bờ biển, nhằm kiểm soát không phận, huấn luyện khả năng chiến đấu của hải quân và tác chiến chống tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 11/7, tức chỉ 1 ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra phán quyết về đơn kiện của Philippines đối với đòi hòi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

MỚI - NÓNG