Bản tin 14H: Nữ binh sĩ Anh sắp được tham gia chiến đấu

Bản tin 14H: Nữ binh sĩ Anh sắp được tham gia chiến đấu
TPO - Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/7 thông báo quân đội Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc nghiên cứu đánh giá liệu phụ nữ có đủ sức khỏe để phục vụ trong lực lượng bộ binh hay không và liệu sự hiện diện của phụ nữ có gây nguy cơ cho sự gắn kết của các đơn vị quân đội hay không.

Sáng 9/7, hơn 1.000 công nhân của công ty dệt may Panko Tam Thăng (thuộc tập đoàn Panko, Hàn Quốc) đóng trên địa bàn TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã đồng loạt nghỉ việc, đình công để phản đối việc cty trả lương thấp, chế độ cho công nhân không rõ ràng. Phản ánh của công nhân, trước đây công ty dệt may Panko Tam Thăng thông báo tuyển dụng mức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế công nhận được ký hợp đồng chính với mức lương 3,1 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ bảo hiểm xã hội, công nhân chỉ nhận được 2,9 triệu đồng/tháng, không đủ sống. (Xem chi tiết)


Mở phiên giao dịch cuối tuần, sáng nay (9/7), giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu tăng trở lại theo đà tăng của vàng thế giới, với mức tăng trung bình gần 500.000 đồng mỗi lượng so với chiều hôm qua. Trong khi đó, tỷ giá USD quay đầu giảm mạnh. Thời điểm 8h45, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,9 - 37,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 450.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 550.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá cuối ngày hôm qua. Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,9 – 37,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng mỗi lượng mua vào và tăng 400.000 đồng mỗi lượng bán ra so với giá cuối ngày hôm qua. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 9/7, tại km20 quốc lộ 2B đường đi Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, chiếc xe tải mang BKS 88C-039.58 lưu thông trên quốc lộ 2B bất ngờ bị lật nghiêng, chắn ngang đường. May mắn, lái xe chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nghiêng, hàng hóa trên thùng xe rơi ra đường. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 2B bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Một khu nhà xưởng chế biến phế liệu rộng hàng nghìn mét vuông ở Bình Dương bất ngờ phát hỏa lúc sáng sớm nay 9/7 khiến toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập, nhiều người dân xung quanh một phen hoảng hồn. Hàng chục người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng do bên trong nhà xưởng chứa nhiều phế liệu như vải, đồ nhựa… nên lửa bùng phát nhanh rồi lan rộng. Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập.


Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đã hoàn tất kết luận thanh tra 7 công ty đa cấp gồm Thiên Ngọc Minh Uy, Liên Minh Tiêu dùng Việt Nam, Nhượng quyền Thăng Long, Amway, Unicity, Công ty cổ phần Liên kết Tri thức, công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và trình lãnh đạo Bộ Công Thương để công bố trong vòng 2 tuần tới. lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh khẳng định, không loại trừ khả năng cơ quan quản lý sẽ thực hiện rút giấy phép của các công ty đa cấp có nhiều điều tiếng bị thanh tra trong đợt vừa qua. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rút ngắn chuyên công du châu Âu để đến Dallas, nơi xảy ra vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát khiến 5 cảnh sát thiệt mạng nhằm xoa dịu các mâu thuẫn do phân biệt chủng tộc trong nước. Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ trở về Mỹ vào đêm 10/7 theo giờ địa phương, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch và sẽ tới Dallas ngay đầu tuần sau theo lời mời của Thị trưởng thành phố Mike Rawlings. Trước đó, Tổng thống Obama đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày, đồng thời tuyên bố hành động bạo lực nhằm vào cảnh sát là không thể biện minh và lên án vụ tấn công là hèn hạ.


Ngày 8/7, ít nhất 30 người thiệt mạng và 140 người bị thương khi lực lượng nổi dậy tại Syria nã pháo vào các khu vực dân cư do chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền Bắc nước này. Trong khi đó, tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ tấn công này khiến 34 dân thường, trong đó có 4 trẻ em, thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Aleppo nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn nhất và từng là trung tâm thương mại của Syria. Đây cũng là điểm nóng xung đột giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy.


Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/7 thông báo quân đội Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc nghiên cứu đánh giá liệu phụ nữ có đủ sức khỏe để phục vụ trong lực lượng bộ binh hay không và liệu sự hiện diện của phụ nữ có gây nguy cơ cho sự gắn kết của các đơn vị quân đội hay không. Quyết định này sẽ được thực hiện từng bước trong 3 năm tới. Trước đó, hồi đầu năm nay, Mỹ cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ được tham gia chiến đấu.


Một máy bay chở khách của hãng hàng không Delta Airlines tối 7/7 đã hạ cánh nhầm xuống một căn cứ không quân của Mỹ ở South Dakota. Máy bay A320 chở 130 hành khách của Delta Airlines đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Ellsworth lúc 8h42 tối 7/7 theo giờ địa phương. Trong khi đó, đáng lẽ máy bay này phải hạ cánh ở sân bay cách đó khoảng 16km. Mặc dù việc hạ cánh này là không được phép, tuy nhiên giới chức ở đây vẫn tiến hành đúng các quy trình thủ tục nhằm giải quyết vụ việc và đảm bảo an toàn cho quân nhân và cả hành khách. (Xem chi tiết)


Triều Tiên vào sáng nay được cho là đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này. Tuy nhiên, vụ thử đã thất bại ngay giai đoạn đầu của vụ phóng. Thông báo của Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ thử diễn ra vào khoảng 11h30 (giờ Bình Nhưỡng, 9h30 theo giờ Hà Nội). Tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này và đã thất bại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG