Bản tin 14H: Cải tổ EU, sẽ phạt Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 0,2% GDP

(Nguồn: Stuart Chalmers)
(Nguồn: Stuart Chalmers)
TPO - Ngày 7/7, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức tuyên bố Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về việc chi tiêu quá mức ngân sách của chính phủ. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với các thành viên của khối này.

Thời gian phá dỡ tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực đã được rút ngắn xuống còn 45 ngày, thay vì 105 ngày như trước đây và được tính từ ngày 1/7. Thông tin trên được lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định ngày 8/7, sau khi cơ quan này, phê duyệt và bàn giao hồ sơ phương án phá dỡ phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực cho quận Ba Đình và Công ty cổ phần Phương Bắc giám sát và thực hiện. Để đảm bảo thực hiện phương án phá dỡ tầng 19 trong 45 ngày, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị phá dỡ là Công ty cổ phần Phương Bắc phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp an toàn kỹ thuật như đã đề ra.


Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu đến cuối năm 2016 phải hoàn thành công tác kiểm định chất lượng 474 chung cư cũ, xuống cấp để sớm có kế hoạch sửa chữa, xây mới nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của hàng chục nghìn hộ dân. TPHCM sẽ tập trung nguồn lực ngân sách và xã hội để giải quyết 474 chung cư hư hỏng, bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân. Để giải quyết nhanh, thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp uỷ quyền cho sở ban ngành, quận huyện. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các giải pháp để xử lý, khắc phục hậu quả sự cố vỡ moong chứa nước phục vụ khai thác titan tại mỏ Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Trường hợp có vi phạm nghiêm trọng hoặc việc khai thác mỏ không khả thi, không an toàn thì thu hồi giấy phép khai thác đã cấp. (Xem chi tiết)


Sáng 8/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu đóng tại tổ 2, khu vực 4 (phường Hương Sơ, thành phố Huế). Cở sở này do ông P.V.L (ngụ địa chỉ kể trên) làm chủ. Kho phế liệu chứa quá nhiều chất dễ cháy như đồ nhựa, bao bì nilon, thùng xốp, giấy loại… nên phải sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới được lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế xong. Nơi xảy ra vụ cháy nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, nên khi ngọn lửa bùng phát dữ dội đã làm cho người sống xung quanh một phen hoảng loạn, nháo nhào sơ tán người và đồ đạc. (Xem chi tiết)


Ít nhất 4 cảnh sát ở thành phố Dallas thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi bị 2 tay súng bắn tỉa trà trộn vào dòng người biểu tình tấn công. Các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc cảnh sát dùng súng tấn công những người đàn ông da màu. Theo Giám đốc cảnh sát Dallas, David Brown, những kẻ tấn công đã phục kích và nổ súng, một số cảnh sát bị bắn vào lưng và họ đang tìm kiếm bom có thể được giấu trong khu vực biểu tình trên. (Xem chi tiết)


Nga sẽ không bỏ qua nếu tại hội nghị thượng đỉnh ở Ba Lan lần này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chọn giải pháp tăng cường hoạt động quân sự và tiếp tục những tuyên bố gây hấn, bao gồm cả kế hoạch mở rộng về phía Đông giáp biên giới Nga. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 7/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh sẽ không có chuyện Nga "bỏ qua không có lời đáp trả" đối với kế hoạch tăng cường hoạt động quân sự tại sườn phía Đông của liên minh này.


Lực lượng chính phủ Syria đã tiến sâu vào tuyến đường duy nhất dẫn vào các khu vực bị phiến quân kiểm soát tại thành phố Aleppo trong cuộc giao tranh với phiến quân ngày 7/7. Đụng độ giữa hai bên diễn ra ác liệt bất chấp lệnh ngừng bắn được thông báo nhân dịp lễ Eid al-Fitr. Trước đó, quân đội Syria ngày 6/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn 72 giờ trên toàn quốc nhân dịp lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn, đặc biệt ở Aleppo và khu vực lân cận.


Ngày 7/7, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức tuyên bố Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về việc chi tiêu quá mức ngân sách của chính phủ. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với các thành viên của khối này. Theo EC, trong hai năm 2014 và 2015, cả hai nước này đều có các mức thâm hụt ngân sách lớn hơn giới hạn 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định của EU. Theo đó, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có nguy cơ bị phạt tới 0,2% GDP và đình chỉ tham gia các quỹ của EU, nếu hai nước này không chứng minh được rằng các quy định của EU bị vi phạm do "những hoàn cảnh kinh tế ngoại lệ".


Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 7/7 khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không xem xét việc kết nạp Gruzia và Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh lần này tại Warsaw, Ba Lan. Theo ông Antoni Blinken, vấn đề kết nạp thêm thành viên sẽ được NATO xem xét đối với những quốc gia đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức này. Theo đó, các quốc gia được xem xét phải giải quyết các xung đột nội bộ để đảm bảo các tiêu chuẩn dân chủ cơ bản bởi đây là nguồn gốc của sự ổn định.


Ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát, xả súng nhằm vào một lăng tẩm của người Shiite ở phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Địa điểm xảy ra vụ tấn công cách thủ đô Baghdad khoảng 93km về phía bắc. Một kẻ đánh bom đã kích hoạt đai nổ gần nhân viên cảnh sát – bảo vệ cổng ngoài của lăng Sayid Mohammed bin Ali al-Hadi – thánh địa của người Shiite vào khoảng 23h ngày 7/7 (giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Sau hàng loạt các cuộc đàm phán, Mỹ và Hàn Quốc cuối cùng cũng đã thống nhất về việc triển khai hệ thống hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ quốc gia Đông Á này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ đề phòng Triều Tiên và không có một mục đích nào khác. Các cuộc đàm phán về việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc kéo dài suốt năm tháng qua sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo mang theo một vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Trung Quốc phản đối gay gắt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG