Bản tin 8H: Lại xảy ra nổ súng tấn công cảnh sát Mỹ

Đối tượng đã nổ súng về phía cảnh sát ở Atlanta. (Nguồn: cbsnews.com)
Đối tượng đã nổ súng về phía cảnh sát ở Atlanta. (Nguồn: cbsnews.com)
TPO - Cảnh sát thành phố Atlanta, bang Georgia cho biết có vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát tại một ga tàu điện ngầm. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ. 

Các chuyên gia cho rằng, sự cố môi trường vừa qua tại Formosa cho thấy nhiều lỗ hổng trong vấn đề giám sát xả thải của các cơ quan chức năng như Sở TN&MT Hà Tĩnh, Bộ TN&MT. Theo quy định, các nhà máy có lượng thải lớn như Formosa phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và hệ thống này phải truyền liên tục số liệu trực tiếp cho Sở TN&MT địa phương kiểm soát.  Thế nhưng khi sự cố xảy ra thì phát hiện, Formosa đã thiết lập hệ thống quan trắc tự động nhưng Sở TN&MT Hà Tĩnh lại chưa kết nối với hệ thống này để giám sát xả thải. (Xem chi tiết)


Những người dân địa phương cho biết vào ngày 6/7, hiện tượng cá chết bất thường đã xuất hiện trên khúc sông thuộc địa phận tổ 5A (ấp 9) đến tổ 5 (ấp Bàu Lùng), xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin từ những ngư dân, rạng sáng 6/7, khi phát hiện cá nổi dày đặc mặt sông, hàng trăm hộ dân đã đổ xô đi vớt cá. Cá chết có trọng lượng nhỏ, cỡ từ 2 ngón tay đến 3kg, chết nhiều nhất là cá trắng, ngoài ra còn có cá mè, rô phi và một số loài sống rất khỏe ở tầng nước sâu như cá trê, cá lăng. Lượng cá chết dày đặc kéo dài từ suối Bà Quen đến ấp Bàu Lùng dài khoảng 10km.


Ngày 8/7, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành phiên hòa giải thứ 2 trong vụ kiện giữa 33 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và tại xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đối với 14 doanh nghiệp xả thải ra sông Chà Và gây ô nhiễm làm cá nuôi chết hàng loạt. Tại phiên hòa giải lần này, các hộ dân lần lượt làm việc, thương lượng với từng doanh nghiệp về mức đền bù thiệt hại mà doanh nghiệp phải chịu. Trong ngày 8/7, hai đơn vị đầu tiên là doanh nghiệp tư nhân Mỹ Sương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghê Huỳnh tiến hành thương lượng cùng 33 hộ dân.


Ngày 8/7, ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, cho biết, tuần tới, lãnh đạo trường sẽ ra quyết định thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị đối với ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng công an xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ông Đức bị tố cáo sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để đi học trung cấp lý luận chính trị. Qua xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa kết luận không có tên Nguyễn Đình Đức, sinh ngày 22/10/1968 tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học khóa ngày 31/5/2006 ở tỉnh này. (Xem chi tiết)


Cảnh sát thành phố Atlanta, bang Georgia cho biết có vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát tại một ga tàu điện ngầm. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát, sỹ quan trên bị bắn khi đang đi tuần lúc 1 giờ sáng 8/7 (theo giờ địa phương). Đối tượng trên đã lái xe đi qua cảnh sát này và nổ súng song người cảnh sát không bị thương. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ và nhiều nguy cơ phải đối mặt với tội danh tấn công cảnh sát.


Tay súng bắn hạ cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas nói rằng, anh ta muốn giết người da trắng, đặc biệt là sĩ quan vì bức xúc trước việc cảnh sát bắn người da màu. Trong vụ đấu súng hôm qua ở Dallas, một hoặc nhiều tay súng bắn tỉa đã bắn chết 5 cảnh sát. Đây là thiệt hại lớn nhất đối với lực lượng thực thi pháp luật ở Mỹ kể từ đợt tấn công khủng bố 11/9/2001, và khiến mối quan hệ giữa những người có màu da khác nhau ở Mỹ càng căng thẳng hơn. (Xem chi tiết)


Phát biểu với báo giới ngày 8/7, chỉ huy lực lượng quân sự Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, Denis Sinenkov cho biết gần 60 binh sỹ của Ukraine đã bị thiệt mang tại Donbass trong vòng một tuần qua. Theo ông Sinenkov, lực lượng tình báo của DPR đã phát hiện gần 60 thi thể mặc quân phục Ukraine, trong đó chỉ tính riêng tại khu vực Granite và Sladke đã có tới 50 thi thể. Hiện phía Ukraine đang che dấu những tổn thất này.


Đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, Nga có thể bố trí thêm các tổ hợp tên lửa tấn công ở Viễn Đông, trong đó có quần đảo Kuril. Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa-chính trị, Thượng tướng Leonid Ivashov cho biết: “Ví dụ trên các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ lắp đặt tên lửa Kalibr, những tổ hợp tên lửa mặt đất có thể được triển khai bổ sung trên địa bàn Quân khu miền Đông, bao gồm cả quần đảo Kuril. Tuy nhiên, để có thể triển khai thì cần cảnh báo cho Nhật Bản”. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm 1.000 binh sĩ và lập một sở chỉ huy riêng tại Ba Lan trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường khả năng phòng thủ ở Đông Âu. Bất chấp Tổng thống Mỹ hối thúc các đồng minh NATO tăng cường khả năng răn đe quân sự đối với Nga, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nên coi Nga là đối tác chứ không phải là mối đe dọa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.