Bản tin Hình sự: Hé lộ quá khứ gây bất ngờ của 'sư trụ trì' Tịnh thất Bồng Lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Người đàn ông mặc áo Grab bị đánh tử vong vì nghi trộm chó; Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai;  Giờ học cuối cùng của bé 8 tuổi bị 'mẹ kế' bạo hành đến chết; 

Ông Lê Tùng Vân (SN 1932, An Giang) người tự nhận là “trụ trì” của Tịnh thất Bồng Lai (sau là Thiềm am bên bờ vũ trụ) từ nhỏ đến khi trưởng thành chưa từng tu hành ở chùa nào. Còn những người hiện tại đang sống cùng, nhận là “đệ tử” của ông Vân ở Tịnh thất Bồng Lai thực ra là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau. CQĐT vừa khởi tố vụ án về 3 tội danh, trong đó có tội "Loạn luân" để điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại đây. (Xem chi tiết)


Được Phạm Văn Hải (SN 1976) gọi điện báo có người đàn ông mặc áo Grab đi xe máy vào lấy con chó chết ở lối đi của nhà mình nên Ngô Văn Cường dùng gậy gỗ đánh vào đầu người này dẫn đến tử vong. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi), tài xế có giấy chứng nhận “tâm thần” điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 13 người bị thương nặng ở thị xã An Nhơn (Bình Định), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình ở TP Quy Nhơn - đơn vị chứng nhận Thâu "đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô" khẳng định thời điểm kiểm tra sức khỏe để đổi GPLX, Thâu hoàn toàn bình thường. (Xem chi tiết)


Nói về việc bé N.T.V.A (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, Gia Lai) là vợ sắp cưới của bố - Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành đến chết, một số học sinh, phụ huynh học cùng lớp với bé A cho biết, buổi học cuối cùng của bé chìm trong tiếng la mắng um sùm của phụ nữ nhưng họ chỉ nghĩ đơn thuần là tiếng phụ huynh mắng con. Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” đối với Trang, đồng khởi tố Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”. (Xem chi tiết)


Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, Tiền Giang) lên mạng tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook để thu tiền phí. Thời gian đầu, Trường hỗ trợ cho khách để tạo uy tín, sau đó lấy các thông tin cá nhân rồi vào Facebook họ kiểm tra phần tin nhắn, nếu thấy tin nhắn nào có giao dịch tiền bạc, Trường sẽ nhắn tin hỏi mượn, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. Công an Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột di lý Trường để điều tra về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ chiến sĩ N.V.T. (SN 1998) - thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong. Theo đó, có 3 đối tượng liên quan đến vụ việc nhưng tên tuổi của các đối tượng hiện chưa thể công bố bởi quá trình điều tra còn kéo dài. Trước đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lại cho rằng chiến sĩ T. tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã, sau đó T. có hiện tượng co giật, khó thở và tử vong. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ cháy làm 3 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà trọ ở số 79A ngõ 18 Định Công Thượng (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), bước đầu, Công an TP Hà Nội thông tin nguyên nhân vụ việc được xác định là do hở bình gas. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.