Bản tin Hình sự: Đang khai thác hải sản, 3 ngư dân bất ngờ bị truy sát

TPO - TIN NÓNG ngày 3/1: Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên đánh 4 cô gái ở quán nhậu; Xử lý cán bộ tòa án làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đang khai thác hải sản, 3 ngư dân bất ngờ bị truy sát...

Các ngư dân đang khai thác và nuôi trồng hải sản trên biển ở khu vực Cồn Nam, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thì bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng đi trên 2 ca nô áp sát và xông lên thuyền dùng dao kiếm, gậy gộc gây thương tích, khiến ông Đỗ Đức Long (SN 1976) gãy nát chân phải nhảy xuống biển. Tiếp đó nhóm này còn xông lên chòi canh, dùng kiếm chém liên tiếp vào ông Vũ Văn Hưng (SN 1979) và Đoàn Văn Chép (SN 1973). Mới đây công an huyện Tiên Lãng đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với vụ việc.


Chị N.V.A (24 tuổi, Thanh Hoá) cùng 3 bạn nữ đến ăn uống tại quán nhậu thì bị một số thanh niên trong nhóm 20 người ở bàn bên sang mời uống bia và trêu ghẹo, làm quen, xin số điện thoại. Nhóm chị A ban đầu uống giao lưu nhưng bị ép uống nhiều thì không đồng ý và không cho số điện thoại thì bị chửi bới, hắt ly bia vào mặt, tấn công khiến 3 người phải vào viện cấp cứu. Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai của 7 đối tượng trong nhóm thanh niên hành hung nhóm chị A, trong đó 2 người dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1-3/1) toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người. Trong đó, xử lý 812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)


Được phân công thụ lý, giải quyết vụ bà Được kiện vợ chồng ông Dũng – bà Trang, đòi 480 triệu đồng (Vợ chồng ông Dũng bị 33 người kiện vì vay 11 tỷ đồng nhưng không trả), thẩm phán Nguyễn Thị An Nhiên của TAND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ký ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo đó vợ chồng ông Hưng – bà Quyên đồng ý trả thay vợ chồng ông Dũng – bà Trang. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng ông Dũng đã xuất cảnh sang Mỹ nhưng vẫn có chữ ký trong biên bản hòa giải mà bà Nhiên đã ký ban hành. (Xem chi tiết)


Mặc dù không có chức năng sản xuất hay phân phối găng tay y tế nhưng Đỗ Văn Dũng (45 tuổi, Đồng Nai) – Tổng Giám đốc CTCP đầu tư công nghệ Đông Nam Á vẫn quảng cáo rồi đi đến ký hợp đồng với một công ty ở Mỹ, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Công an TPHCM đã bắt tạm giam Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Tin liên quan